Tin mới

TT-Huế: Chồng tuồn gần 30 bánh cần sa từ Lào về cho vợ bán

Thứ bảy, 13/08/2016, 20:02 (GMT+7)

Lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh TT-Huế vừa phá thành công chuyên án 816H, bắt giữ hàng loạt đối tượng và thu giữ một số lượng lớn ma túy với hơn 28 bánh cần sa đưa từ Lào về Huế để tiêu thụ.

Lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh TT-Huế vừa phá thành công chuyên án 816H, bắt giữ hàng loạt đối tượng và thu giữ một số lượng lớn ma túy với hơn 28 bánh cần sa đưa từ Lào về Huế để tiêu thụ.

Thông tin được đăng tải trên báo Nhân dân, Tiền phong, Vnexpress. Theo báo Nhân dân, lúc 20 giờ 30 phút ngày 11/8, tại ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (TT-Huế), lực lượng CSĐT phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh TT-Huế đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Kim Oanh (42 tuổi), trú tại 54/1 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc (TP Huế) vận chuyển 20 bánh cần sa. 

Đối tượng Lê Thị Kim Oanh cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Biết không qua mắt được lực lượng chức năng, đối tượng Oanh tự nguyện giao nộp thêm 8,5 bánh cần sa cất giấu tại nhà mình và nhà mẹ ruột cho công an. 

Vnexpress đưa tin tại cơ quan công an, Oanh khai số cần sa trên do chồng là Lê Xuân Hiền (tạm trú tại Lào) gửi cho Võ Ngọc Bình (chuyên lái xe khách chạy tuyến từ Lào về Việt Nam) thông qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) rồi đưa về Huế cho Oanh tiêu thụ. Trước đó, cũng với thủ đoạn này, Hiền đã gửi 20 bánh cần sa từ Lào về Huế để tiêu thụ, theo Nhân dân.

Thông tin trên báo Tiền phong: Qua đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng công an bắt giữ thêm Trương Ngọ (43 tuổi, trú tại 9/84 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Huế) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Ngọ là “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy của vợ chồng Oanh.

Chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng PC47 Công an tỉnh TT-Huế đã bắt giữ ba đối tượng là Oanh, Bình và Ngọ; thu giữ 28,5 bánh cần sa có trọng lượng 28,5 kg.

Trong ngày 13/8, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã chúc mừng và thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ Phòng PC47, đồng thời chỉ đạo tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn TT-Huế.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news