Tin mới

Từ 3/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính tự lái xe, hoặc đi taxi đi làm

Thứ hai, 03/10/2016, 15:39 (GMT+7)

Sau khi Bộ Tài chính thực hiện chủ trương khoán xe công, từ sáng nay 3/10, thay vì được đưa đón bằng xe biển xanh, nhiều Thứ trưởng đã sử dụng xe cá nhân, taxi hoặc thuê xe dịch vụ tới nơi làm việc.

Sau khi Bộ Tài chính thực hiện chủ trương khoán xe công, từ sáng nay 3/10, thay vì được đưa đón bằng xe biển xanh, nhiều Thứ trưởng đã sử dụng xe cá nhân, taxi hoặc thuê xe dịch vụ tới nơi làm việc.

[mecloud]XCMyCxQebn[/mecloud]

Theo VTV, VnEpress, Dân trí, việc này được thực hiện theo quy định về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công do Bộ Tài chính ban hành áp dụng từ 1/10. Số tiền khoán sử dụng xe công sẽ được trả vào lương với mức từ 3,96 - 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Sáng nay 3/10, thực hiện Quyết định do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký, 6 vị Thứ trưởng và 5 Tổng cục trưởng Bộ Tài chính chính thức nhận khoán kinh phí sử dụng xe chức danh.

khác với thường ngày, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đi làm bằng taxi. Ông chủ động xuống xe từ cổng Bộ ở 28 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) và xách cặp đi bộ vào bên trong.

Ngoài ra, các Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Vũ Thị Mai, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Trần Xuân Hà, Trần Văn Hiếu cũng bước xuống sảnh Bộ từ những chiếc ôtô biển trắng, trong đó có xe do họ tự lái và những chiếc xe được thuê theo tháng của đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải...

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, trước mắt có thể khoán kinh phí sử dụng xe công cho Thứ trưởng và Tổng Cục trưởng đối với từ nơi ở đến cơ quan, song về lâu dài nên nhân rộng để tiết kiệm và để hiệu quả hơn sẽ áp dụng chế độ khoán xe toàn bộ cả đi công tác, đi họp hành làm việc tới các cơ quan khác.

 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news