Tin mới

Từ cậu bé nghèo bán đồ cắt móng tay thành siêu đại gia

Thứ tư, 03/06/2015, 10:16 (GMT+7)

Châu Tinh Trì hiện là một trong những đại gia giàu có nhất làng giải trí Hong Kong. Í tai biết, anh từng sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ ly dị từ nhỏ và anh phải ra chợ bán đồ cắt móng tay.

Châu Tinh Trì hiện là một trong những đại gia giàu có nhất làng giải trí Hong Kong. Í tai biết, anh từng sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ ly dị từ nhỏ và anh phải ra chợ bán đồ cắt móng tay.

Cậu bé nghèo bán đồ cắt móng tay "hốt bạc" nhờ phim hài

Châu Tinh Trì sinh năm 1962 tại Hồng Kông. Khi còn nhỏ, Châu rất thích Kung Fu nhưng phải học môn võ này qua truyền hình vì cha mẹ anh không đủ tiền cho con theo học các lớp chính quy. Sau đó thì anh theo học Vĩnh Xuân Quyền và trở thành một người hâm mộ diễn viên Lý Tiểu Long.

Lớn lên một chút, cha mẹ Châu Tinh Trì ly di. Anh và em gái phải ở cùng bà ngoại. Cuộc sống của ba bà cháu vô cùng khó khăn. Hàng ngày, hai anh em Châu Tinh Trì phụ bà ngoại ra chợ bán đồ cắt móng tay.

[mecloud]LgWVCrBJ8Y[/mecloud]

Xem lại những khoảnh khắc tạo nên tên tuổi của Châu Tinh Trì

Năm 1983, Châu Tinh Trì tốt nghiệp lớp diễn viên của hãng TVB (thuộc tập đoàn Thiệu Thị) và bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp giải trí. Trong suốt hơn 5 năm, anh tham gia vào một số phim truyền hình của TVB nhưng không có vai diễn nào nổi bật và Châu vẫn chỉ là một diễn viên ít được chú ý.

Bước ngoặt đến với Châu Tinh Trì khi anh đóng vai A Tinh trong bộ phim ăn khách Đổ thánh (Thánh bài) năm 1990. Các vai diễn sau đó của Châu được xây dựng từ thành công của Đổ thánh với các bộ phim đáng chú ý như Học trường Uy Long (1991), Quốc sản 007 (1994) và Thần ăn (1996), Đường Bá Hổ điểm Thu Hương  (1993) với sự tham gia diễn xuất của Củng Lợi.

Những vai diễn hài đình đám giúp Châu Tinh Trì thành đại gia làng giải trí Hong Kong

Từ đó đến nay, Châu Tinh Trì được coi là Vua phim hài Hồng Kông. Các vai diễn của anh thành công vang dội về mặt thương mại.

Thống kê cho thấy trong vòng 20 năm từ 1985 đến 2005, những bộ phim do Châu đóng vai chính đã đạt Doanh thu 1,3 tỉ HKD (gần 200 triệu USD), xếp thứ hai trong số các diễn viên Hồng Kông chỉ sau Lưu Đức Hoa (1,7 tỉ) và trên cả Thành Long cùng các ngôi sao khác.

Đại gia nhanh nhạy sở hữu khối tài sản siêu khủng

Ngay từ khi mới nổi danh vào những năm 90, Châu Tinh Trì đã mạnh tay đầu tư mua căn hộ đầu tiên giáp vườn hoa trên đường Bảo Vân thuộc khu trung tâm Hồng Kông. Từ đó, anh chính thức gia nhập giới kinh doanh bất động sản.

Tháng 10/1996, Châu Tinh Trì dùng 83,8 triệu HKD (226 tỉ đồng) mua đứt khu biệt thự cao cấp 4 tầng trên con phố đắt đỏ Pollock Path (Phổ Lạc đạo) của Hồng Kông làm nơi ở. Việc này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận lúc bấy giờ.

Tháng 3/2004, Châu Tinh Trì chuyển nhượng khu biệt thự này với giá 200 triệu HKD (540 tỉ đồng). Sau đó, ông đầu tư thêm 320 triệu HKD (864 tỉ đồng) mua khu bungalow trên đỉnh  núi Thái Bình (Victoria Peak), nơi đắt đỏ nhất thế giới với nhiều gia đình giàu có sinh sống tại đây.

Châu Tinh Trì sở hữu khối bất động sản lớn cùng nhiều hạng mục đầu tư triệu đô

Tời gian này, Tinh Trì hợp tác với công ty bất động sản có tiếng của Hồng Kông là Yau Lee cùng xây dựng 4 khu siêu cao cấp trên mảnh đất vàng ở Victoria Peak với trị giá mỗi căn lên đến 400 triệu HKD (hơn 1 nghìn tỉ đồng), đưa tên tuổi của công ty này nổi tiếng khắp thế giới.

Tiếp sau đó, Châu Tinh Trì mua hai gian hàng ở địa điểm "miếng đất miếng vàng" Sin Tat Plaza và cho thuê lại với giá mỗi tháng 230.000 HKD (621 triệu đồng). Năm 2004, ông bán đứt hai gian hàng trên với giá 43 triệu HKD (116 tỉ đồng).

Những năm tiếp sau, vẫn kiểu mua "một vốn bán bốn lời", Châu Tinh Trì ngày càng khiến kho tài sản của mình sinh sôi không ngừng. Tên tuổi của Châu Tinh Trì trong giới nghệ sĩ chuyên kinh doanh bất động sản lớn đến mức ông được phong tặng danh hiệu "vua nhà đất" hay "vua bất động sản"

Năm 1989, Châu Tinh Trì đã thành lập Công ty hữu hạn Tinh Vỹ, với đội ngũ giám đốc bao gồm Châu Tinh Trì, em gái của ông là Châu Tinh Hà cùng mẹ là Lăng Bảo Nhi.

Sản phẩm điện ảnh đầu tay của công ty là Đại thoại tây du do đạo diễn Lưu Chấn Vỹ dàn dựng. Về sau đạo diễn Lưu từng tiết lộ, doanh thu phòng vé của Đại thoại tây du tuy không bùng nổ nhưng cũng đủ giúp mang lại cho Châu Tinh Trì 60 triệu HKD. Với số tiền trên, Châu Tinh Trì dành đầu tư kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý là bộ phim Thần ăn (1996) của Thái Tinh. Doanh thu phòng vé khi đó vượt qua con số 40 triệu HKD (162 tỉ đồng).

Trong  17 năm trở lại đây, công ty Tinh Huy đã cho ra đời 8 bộ phim điện ảnh, với doanh thu toàn cầu vượt qua mốc 2 tỷ HKD. Vào tháng 5/2010, công ty Tỉ Cao chính thức lên sàn tại Hồng Kông. Với tư cách là cổ đông lớn nhất, Châu Tinh Trì nắm quyền tuyệt đối với tất cả các cổ phiếu của công ty.

Ngoài bất động sản và chứng khoán, Châu Tinh Trì đã cùng với Tỉ Cao ký hợp đồng đầu tư với Hãng điện ảnh Trung Hoa, cùng nhau đầu tư và quản lý các rạp kỹ thuật số cao cấp ở đại lục. Bên cạnh đó, Châu Tinh Trì cũng mua lại hai rạp chiếu là Việt Giới và Gia Dụ - hai rạp chiếu hút khách nhất nhì Trung Hoa.

Năm 2012, Châu Tinh Trì thành lập 10 rạp chiếu và Việt Giới là chủ quản. Mỗi rạp được đầu tư khoảng 120.000 NDT (407 triệu đồng) cho mỗi ghế ngồi. Những rạp chiếu trên khắp Trung Quốc đại lục mà Châu Tinh Trì đầu tư đều có ở các thành phố như Thành Đô, Thượng Hải, Chu Hải, Trùng Khánh Hàng Châu, Đông Hoảng, Lâm An...

Tiếp nối thành công. Châu Tinh Trì quyết định đầu tư vào du lịch, bằng dự án Công viên chủ đề Tây Du Ký. Dự án này được xây dựng trên diện tích đất khoảng 1000 mẫu, khởi công vào cuối năm 2013 và dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2015.

Nam Nam (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phim