Tin mới

Từ chối quét lớp, học sinh bị cô giáo đẩy từ mái nhà xuống

Thứ ba, 30/05/2017, 09:30 (GMT+7)

Một học sinh 14 tuổi đã bị hai giáo viên đẩy từ mái nhà xuống đất chỉ vì em này không chịu quét dọn lớp học.

Một học sinh 14 tuổi đã bị hai giáo viên đẩy từ mái nhà xuống đất chỉ vì em này không chịu quét dọn lớp học.

Theo thông tin được đài NDTV đưa ngày 29/5, vụ việc xảy ra tại tỉnh Punjab, Pakistan. Sau khi sự việc xảy ra, bé được đưa vào bệnh viện Ghurki trong tình trạng bị gãy cột sống và nhiều thương tích trên người.

Ảnh minh họa.

Khi tỉnh lại, bé kể rằng, hai cô giáo là Rehana Kausar và Bushra Tufail đã yêu cầu cháu quét dọn lớp học vào ngày 23/5. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, cô bé xin sang ngày khác. Không đồng ý với thái độ này, hai cô đã lôi tới một căn phòng, tát và dẫn lên mái nhà. Sau khi cô bé phản ứng, "họ đã đẩy cháu từ mái nhà xuống đất".

Giám đốc Sở giáo dục tỉnh Punjab đã xác nhận thông tin trên và khẳng định, sự việc xảy ra hôm 23/5 vừa qua nhưng nhà trường đã che giấu chứ không báo lên trên. Hiện, Sở Giáo dục tỉnh đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin hô 27/5 vừa qua.

Hiệu trưởng của trường đã bị đình chỉ chức vụ do che giấu vụ việc. Hai giáo viên hành hạ học sinh dù không bị bắt nhưng đang phải đối mặt tội danh cố ý giết người. Cảnh sát cũng lục soát nhà của 2 giáo viên này.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: không quét lớp