Tin mới

Từ diễn viên phụ thành nữ đại gia kiếm 46 tỉ/ngày

Thứ bảy, 30/05/2015, 08:43 (GMT+7)

Phạm Băng Băng là nữ diễn viên quyền lực bậc nhất của giới showbiz Trung Quốc. Nhiều người hẳn không quên vai diễn A hoàn Kim Tỏa mờ nhạt của cô trong Hoàn Châu Cách Cách, bên cạnh Triệu Vy và Hạ Từ Vi

Phạm Băng Băng là nữ diễn viên quyền lực bậc nhất của giới showbiz Trung Quốc. Nhiều người hẳn không quên vai diễn A hoàn Kim Tỏa mờ nhạt của cô trong Hoàn Châu Cách Cách, bên cạnh Triệu Vy và Hạ Từ Vi.

Từ nàng a hoàn trở thành Võ Tắc Thiên quyền lực, đẳng cấp vượt trội

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng sinh năm 1981 là người thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, gia đình làm nghệ thuật và kinh tế khó khăn. Cha cô là ca sỹ Phạm Đào, mẹ là diễn viên múa.

Từ nhỏ, Phạm Băng được cha mẹ cho học piano, sáo, múa... Năm 1996, khi chưa đầy 15 tuổi, cô được đặc cách vào học Trường nghệ thuật Tạ Tấn Hằng ở Thượng Hải.

Tại trường, Phạm Băng Băng được hợp tác với nữ diễn viên gạo cội Lưu Tuyết Hoa trong bộ phim Người phụ nữ mạnh mẽ. Cô vào vai vợ chưa cưới của nam tài tử Thiệu Binh. Diễn xuất của Phạm Băng Băng được Lưu Tuyết Hoa ngợi khen. Bà đã giới thiệu cô cho nữ sĩ Quỳnh Dao và cô được chọn vào vai a hoàn Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách.

Từ vai diễn này, mặc dù có mờ nhạt hơn so với các diễn viên chính nhưng tên tuổi Phạm Băng Băng cũng trở nê nổi tiếng theo bộ phim.

Ít ai ngờ rằng, cô a hoàn Kim Tỏa ngày nào có thể tỏa sang, vượt mặt những nữ diễn viên chính đình đám, trở thành một bà chủ giàu có của công ty nghìn tỉ, thu lợi 46 tỉ/ngày dựa trên giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.

Nàng Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách

Sau Kim Tỏa, cô miệt mài đóng phim và gặt hái được nhiều thành công, trong đó, ngoài Hoàn Châu Cách Cách còn phải kể đến những bộ phim như Tiếng sét ái tình, Sư tử Hà Đông, Tình điên Đại thánh, Mặc công, Điện thoại di động... Vai diễn trong Điện thoại di động đã mang lại cho Phạm Băng Băng danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Bách Hoa.

Năm 2010, cô tiếp tục được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP quốc tế Tokyo cho phim Núi Quan Âm và được xếp vào những ảnh hậu hạng A của LHP này. Một năm sau, Phạm Băng Băng được bầu làm giám khảo của LHP Tokyo, trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của Cbiz tại  sự kiện điện ảnh quốc tế danh giá.

Đã qua 17 năm, Phạm Băng Băng gắn bó với điện ảnh, cô đã biến hóa từ một nàng a hoàn để trở thành một ảnh hậu kiêu sa. Cô liên tục xuất hiện trong những bộ phim bom tấn cả ở Trung Quốc lẫn Hollywood như (X-Men: Days of Future Past, Iron Man 3, The Moon & The Sun, Skiptrace)... Cô còn xuất hiện tại nhiều thảm đỏ quốc tế và được truyền thông thế giới chú ý.

Một Võ Tắc Thiên sắc sảo và quyền lực bậc nhất của điện ảnh Trung Quốc

Sau những cảnh phim nóng bỏng của Tình yêu sét đánh vàSư tử Hà Đông, bộ phim Cell-phone(2003) thực sự đã đánh dấu con đường nghệ thuật trong dòng phim điện ảnh của Phạm Băng Băng. Phim không những giúp mang lại cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc mà còn là tiền đề đưa nữ diễn viên vươn xa trong làng nghệ thuật thứ Bảy ở Trung Quốc

Sau 10 năm gắn bó với thể loại phim truyền hình, quay gần 40 bộ phim điện ảnh, cát-xê ban đầu của Phạm Băng Băng chỉ khoảng 200.000 NDT (680 triệu đồng) nhưng hiện giờ đã tăng lên 2 triệu NDT (6,8 tỉ đồng) trở lên.Năm 2006, cô sánh vai cùng Lưu Đức Hoa, Vương Chí Văn, Ngô Kỳ Long trong Mặc Công, bộ phim đưa cô đến với thị trường điện ảnh quốc tế, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp sán lạn về sau của Băng Băng.

Đặc biệt sau bộ phim lịch sử truyền kỳ Võ Tắc Thiên, tên tuổi của Phạm Băng Băng ngày càng được khẳng định, trở thành ngôi sao hạng A tại Cbiz.

Năm 1996 khi tham gia Hoàn Châu Cách Cách, cát-xê của Băng Băng là 300.000 NDT (hơn 1 tỉ đồng). Đến Cell Phone, Tình yêu kêu gọi chuyển dời hay Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 2, cát-xê của cô đã tăng lên từ 1 - 2 triệu NDT (3,4 - 6,8 tỉ đồng).

Được biết, trong 10 năm hoạt động trong làng giải trí, thu nhập của Phạm Băng Băng trên 38 triệu NDT (129 tỉ đồng).

Nữ đại gia giàu có bậc nhất Cbiz

Ngoài diễn xuất, việc tham gia các sự kiện cũng mang lại cho Phạm Băng Băng nguồn thu không nhỏ. Theo một thống kê của báo giới Trung Quốc cho biết, năm 2013, ngôi vị đầu bảng giá thù lao tham dự sự kiện của người nổi tiếng Cbiz thuộc về Phạm Băng Băng.

Khoản lù thao mà họ Phạm nhận được lên đến 1,3 triệu NDT (4,4 tỉ đồng), qua mặt những ngôi sao tên tuổi khác như nam danh ca xứ cảng thơm Trần Dịch Tấn, nữ ca sỹ Lý Vũ Xuân hay hoàng tử nhạc pop xứ Đài Vương Lực Hoành...

Phạm Băng Băng hiện là tên tuổi lớn trong làng giải trí Hoa ngữ

Ngoài ra, Phạm Băng Băng còn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Cartier, tóc giả Rebecca, L'Oreal, Nokia, Benz, Milan, Elizabeth, Haagen... Chính những thương hiệu này đã mang lại cho Phạm Băng Băng danh hiệu 'Nữ hoàng quảng cáo'.Trung bình, mỗi một sự kiện để mời được Phạm Băng Băng, những ông chủ phải có sẵn khoảng 1,1 triệu NDT (3,7 tỉ đồng). Còn nhớ, tại sự kiện của một doanh nghiệp ở Vũ Hán, Phạm Băng Băng được mời đến góp mặt gần 1 tiếng và nhận được thù lao 60.000 NDT/1 phút (204 triệu đồng).

Trung bình, các thương hiệu trên phải bỏ ra từ 8 triệu - 10 triệu NDT (27 - 34 tỉ đồng) trả cho Phạm Băng Băng để có được hợp đồng trong vòng hai năm với cô.

Theo một thống kê cho thấy, chỉ trong 5 năm, Phạm Băng Băng đã hoàn vốn và thu nhập tăng 95,5%, năm 2010, lợi nhuận đã vượt quá 200%.Phạm Băng Băng còn có cách kinh doanh khá đặc biệt như vay tiền mua nhà và cho thuê lại. Do ngày càng có nhiều sinh viên Trung Quốc du học tại Canada, Phạm Băng Băng đã đầu tư xây dựng một tòa chung cư dành riêng cho các du học sinh Trung Quốc ở Canada.

Phạm Băng Băng xuất hiện lộng lẫy tại LHP Cannes 2015

Kể từ sau khi Phạm Băng Băng rời Công ty điện ảnh Hoa Nghị  vào năm 2007, cô đã có kế hoạch thành lập công ty điện ảnh riêng nhờ kinh nghiệm và sự nỗ lực nhiều năm trong nghề. Đó chính là Công ty sản xuất điện ảnh Mỹ Đào Bắc Kinh với vốn đầu tư lên đến 20 triệu NDT (68 tỉ đồng).

Ngoài ra, Phạm Băng Băng còn mở trường nghệ thuật điện ảnh do mẹ cô làm quản lý, nơi cung cấp nhân lực trực tiếp cho công ty do cô và cha ruột quản lý.Công ty gồm 15 nhân viên với một người quản lý, trong đó có các vị trí chủ chốt của công ty như giám đốc truyền thông, trợ lý, quay phim biên chế và nhà thiết kế phục trang...

Năm 2013, Phạm Băng Băng lần lượt xếp vị trí đầu bảng Forbes  (trang tài tính của Trung Quốc) và dẫn đầu trong số những Sao Hoa Ngữ quyền lực nhất Trung Quốc (110 triệu NTD, tương đương 370 tỷ đồng). Cô cũng nằm trong bảng xếp hạng Tài sản ngôi sao nổi tiếng 2013 và trở thành 'Nữ hoàng hút bạc' của Cbiz

Tài sản Phạm Băng Băng đang sở hữu lên tới 122 triệu NDT (415 tỉ đồng), dù đứng vị trí thứ 4 về thu nhập sau Châu Kiệt Luân (156 triệu NDT/530 tỉ đồng) hay VĐV Lý Na (141 triệu NDT/479 tỉ đồng) nhưng danh tiếng và các hoạt động mà Phạm Băng Băng tham gia lại vượt trội hơn hẳn ba người còn lại, vì vậy người đẹp nghiễm nhiên được Forbes xếp vị trí đầu tiên.

Hiện tên tuổi họ Phạm đang đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Ngôi sao giải trí quyền lực nhất Trung Quốc 2014 của tạp chí Forbes (bao gồm những người nổi tiếng ở thị trường Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan).

Từ nửa đầu năm 2015 đến nay, giá cổ phiếu của công ty giải trí Đường Đức với 3 cổ đông chính là Phạm Băng Băng, Triệu Vy và Hoắc Kiện Khởi  luôn tăng mạnh, trung bình đạt mức 185,02 NDT/phiếu (658.000 đồng). Tính đến thời điểm ngày 26.5, Đường Đức thu 176,28 NDT (627.000 đồng), tăng gấp gần 4 lần so với giá khởi điểm là 22,83 NDT (81.000 đồng).

Theo con số báo cáo về tài sản trong quý I năm 2015 của Công ty điện ảnh Đường Đức, Doanh thu từ kinh doanh truyền hình mang về cho hãng 146 triệu NDT (520 tỉ đồng), tăng hơn 15 nghìn  % so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó lợi nhuận chủ yếu đến từ bản quyền phát sóng lần đầu tiên bộ phim Võ  Mỵ Nương truyền kỳ trên các đài vệ tinh và chuyển nhượng phát sóng lần hai trên các kênh truyền hình địa phương Trung Quốc.

Theo tiết lộ của chủ tịch quản trị công ty Đường Đức là ông Ngô Hồng Lượng, doanh thu của Võ Mỵ Nương truyền kỳ bán cho đài vệ tinh Hồ Nam đạt 200 triệu NDT (712 tỉ đồng). Đặc biệt, nhờ sự kiện phim bị cắt những những cảnh hở ngực, giá cổ tức của một công ty kỹ xảo tăng gần 8 lần.

Theo Nandu, Phạm Băng Băng đóng góp 2.967.000 NDT (10,5 tỉ đồng), xếp Top 10 cổ đông lớn của Đường Đức. Ngay trong ngày đầu lên sàn, Đường Đức đã mang lại cho những ngôi sao trên khoản tiền hời lần lượt với Phạm Băng Băng là 42 triệu NDT (151 tỉ đồng), Triệu Vy 38 triệu NDT (137 tỉ đồng) và Hoắc Kiện Khởi là 15 triệu  NDT (53 tỉ đồng).

Theo giới chuyên gia nhận định, với sự đi lên thuận lợi của Đường Đức tại sàn chứng khoán, ước tính mỗi ngày Phạm Băng Băng sẽ thu về khoản lợi nhuận lên đến 13 triệu NDT/ngày (46 tỉ đồng).

Nam Nam (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news