Tin mới

Tự tử sau khi chém công an trọng thương

Thứ ba, 03/05/2016, 19:44 (GMT+7)

Một thượng úy Công an phường trong lúc làm nhiệm vụ đã bị một người đàn ông chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Người đàn ông này sau khi chém công an đã uống thuốc sâu tự tử. 

Một thượng úy Công an phường trong lúc làm nhiệm vụ đã bị một người đàn ông chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Người đàn ông này sau khi chém công an đã uống thuốc sâu tự tử. 

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết vào hồi 19h ngày 2/5, sau khi nhận được tin báo từ người dân tại khu vực Phú Thắng, P.Tân Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ xảy ra tình trạng có người gây rối trật tự công cộng, lãnh đạo CA P.Tân Phú đã phân công thượng úy Lê Quốc Dũng cùng một cán bộ cảnh sát khu vực đến để nắm tình hình và tiến hành giải quyết vụ việc. 

Theo đó, ông Anh Văn (SN 1964, ngụ khu vực Phú Thắng) sau khi uống rượu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhận thấy ông Văn đã say nên thượng úy Dũng đã khuyên ông nên về nhà ngủ.

Phía lãnh đạo UBND và CA thành phố Cần Thơ đến thăm hỏi sức khoẻ thượng uý Dũng. Ảnh: Tiền Phong

Bất ngờ, ông Văn cầm dao da (loại dao yếm bản rộng dài 50cm) tấn công và chém thẳng vào vùng cổ của thượng úy Dũng.

Do bị tấn công bất ngờ nên thượng úy Dũng không kịp trở tay, bị trọng thương và gục ngay tại hiện trường. 

Ngay sau đó, thượng úy Dũng đã được nhanh chóng đưa đến BV Đa khoa TW Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.  

Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, nối động mạch và đến chiều 3/5, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng Văn sau khi gây án đã đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai thì ông Văn có biểu hiện lã người và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người nhà nghi can cho biết sau khi chém công an ông Văn đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, rửa dạ dày, điều trị đặc hiệu nên bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch. 

Vietnamnet cũng đưa tin cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đã yêu cầu bệnh viện quan tâm và hỗ trợ tích cực nhằm cứu chữa cho cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi đang làm nhiệm vụ. 

Giám đốc CA TP Cần Thơ cũng chỉ đạo CA Q. Cái Răng khẩn trương tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan chức năng Q. Cái Răng đã bố trí cán bộ túc trực, theo dõi và tiến hành lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news