Tin mới

Tưới xăng đốt vợ cũ: Người chồng đã tử vong

Thứ bảy, 04/06/2016, 19:03 (GMT+7)

Khi thấy chị Nhung, Đăng đã kéo chị này vào trong phòng, dùng xăng tưới lên người chị rồi châm lửa đốt. Sau đó, Đăng cũng lao vào ôm chị Nhung với mục đích chết cùng.

Khi thấy chị Nhung, Đăng đã kéo chị này vào trong phòng, dùng xăng tưới lên người chị rồi châm lửa đốt. Sau đó, Đăng cũng lao vào ôm chị Nhung với mục đích chết cùng.

Theo báo Trí thức trực tuyến, trưa 4/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận, anh Nguyễn Công Đăng (28 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tử vong do bị bỏng quá nặng.

Như thông tin báo chí đã đưa, khoảng 14h ngày 3/6, anh Nguyễn Công Đăng mang theo xăng đến bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (thị xã Ninh Hòa) để tìm chị Phạm Thị Thu Nhung (30 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa).

Chị Nhung được đưa lên TP HCM tiếp tục điều trị. Ảnh Zing.vn

Khi thấy chị Nhung, Đăng đã kéo chị này vào trong phòng, dùng xăng tưới lên người chị rồi châm lửa đốt. Sau đó, Đăng cũng lao vào ôm chị Nhung với mục đích chết cùng.

Được mọi người dập lửa, nhưng cả hai bị bỏng rất nặng. Sau khi sơ cứu, hai bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Theo các bác sỹ, chị Nhung và anh Đăng nhập viện lúc 15h cùng ngày. Cả 2 điều bị bỏng sâu độ 3-4, bị choáng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.

Đến đêm cùng ngày, anh Đăng tử vong, còn chị Nhung được người nhà đưa vào TP HCM tiếp tục điều trị.

Theo gia đình nạn nhân, chị Nhung và anh Đăng là vợ chồng, nhưng đã ly dị được hơn 3 năm nay. Hiện chị Nhung là cán bộ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Còn anh Đăng là công nhân của một công ty đóng tàu ở phường NInh Thủy (thị xã Ninh Hòa).

Theo người nhà chị Nhung, nguyên nhân khiến Đăng tưới xăng đốt vợ cũ có thể là do anh ta xin nối lại tình cảm nhưng bị chị Nhung cự tuyệt. Từ đó Đăng sinh lòng thù hận dẫn đến hành động tàn ác trên.

Trước khi đốt vợ cũ, Đăng cũng đã nhiều lần đánh, rạch mặt chị Nhung. Vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Thu Trang

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news