Tin mới

Tướng Dempsey: Việt Nam cần độc lập trong quan hệ với Trung Quốc

Thứ bảy, 16/08/2014, 14:18 (GMT+7)

Tiếp xúc báo giới trong và ngoài nước tại Lãnh sự quán Mỹ\n(TP.HCM) sáng nay (16-8), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân\nMỹ, đại tướng Martin Dempsey, đã nhấn mạnh Việt Nam có vị trí rất đặc\nthù và quan trọng.

 

Tiếp xúc báo giới trong và ngoài nước tại Lãnh sự quán Mỹ (TP.HCM) sáng nay (16-8), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Martin Dempsey, đã nhấn mạnh Việt Nam có vị trí rất đặc thù và quan trọng.

Ghi nhận những bước tiến đáng kể của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, ông Dempsey khẳng định: “Thử thách lúc này của chúng ta là hình dung về 45 năm tiếp theo quan hệ của hai nước. Điều này hoàn toàn không dễ dàng nhưng chúng ta buộc phải hình dung về nó. Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây”.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Martin Dempsey đã nhấn mạnh Việt Nam có vị trí rất đặc thù và quan trọng. Ảnh: Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM cung cấp.

 

 

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Martin Dempsey đã nhấn mạnh Việt Nam có vị trí rất đặc thù và quan trọng. Ảnh: Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM cung cấp.

Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động đối với vấn đề đang rất được dư luận quan tâm về việc Mỹ đang xem xét gỡ bỏ lệnh cấm vũ khí gây sát thương cho Việt Nam, đại tướng Dempsey cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc này, tuy nhiên chưa thể nói cụ thể thời điểm lệnh cấm này được gỡ bỏ.

Về thái độ thiếu hợp tác của Trung Quốc thể hiện trong hội nghị Bộ trưởng ASEAN mới diễn ra tại Myanmar đối với việc Mỹ kêu gọi các đóng băng các hành động gây hấn trên biển Đông, ông Dempsey cho rằng động thái đó của Bắc Kinh là một dấu hiệu không may mắn cho an ninh khu vực và toàn cầu.

Nhấn mạnh rằng Việt Nam cần khẳng định vị thế độc lập trong quan hệ đối với Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định Washington cam kết trở thành một đối tác của một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng

“Mỹ không nghiêng về phía nào trong chấp biển Đông nhưng chúng tôi sẽ theo sát diễn biến xung quanh tranh chấp. Tất nhiên không mong đợi hành động sử dụng vũ lực tại đó… Tôi cho rằng, đối với những diễn biến mới nhất trên biển Đông, điều quan trọng ASEAN và các nước liên quan sẽ phản ứng như thế nào” – ông Dampsey cho biết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news