Tin mới

Tướng Tô Ân Xô tiết lộ về tình trạng sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung sau khi bị bắt

Thứ bảy, 29/08/2020, 20:51 (GMT+7)

Trước các thông tin về việc ông Nguyễn Đức Chung có vấn đề về sức khoẻ, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Bộ Công an đã tiết lộ về tình trạng của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, Chủ tịch UBND TP Hà Nội).

Ngôi nhà ông Chung ở có 3 tầng, 1 tum.

Ông Chung bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau 23 năm công tác trong ngành công an và gần trọn nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung vướng lao lý khi bị khởi tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ảnh: Zing

Ngay trong tối cùng ngày, cơ quan công an đã thực hiện khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung tại số 88 Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời điểm này, khu vực đường trước cửa nhà ông Chung cũng có rất đông người dân tụ tập theo dõi khiến lực lượng công an phải có mặt để điều tiết trật tự, giao thông.. Ảnh: PLBĐ

Sau khi ông Chung bị bắt, có nhiều thông tin cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội có vấn đề về sức khoẻ, về việc này, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Bộ Công an cho hay, khi cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng, ông Chung không có biểu hiện bất thường. Hiện sức khoẻ ông Chung bình thường.

Trên VNE dẫn lời tướng Tô Ân Xô cho biết, ông Chung từng 2 lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi.

Đến 21h, công tác khám xét nhà riêng của bị can được hoàn tất. Ảnh: LĐ

"Từ 11/8 khi bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ 90 ngày, ông Chung thường xuyên có mặt trụ sở UBND Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại và làm việc với cơ quan điều tra liên quan 3 vụ án", đại diện Bộ Công an cho hay.

Cơ quan điều tra viên mang đi nhiều thùng giấy ra khỏi nhà ông Chung. Ảnh: VNE

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công an, việc khởi tố, tạm giam ông Chung hôm qua nhằm phục vụ điều tra vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra khi điều tra vụ án buôn lậu quy mô lớn xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Tuy nhiên, các cáo buộc về hành vi của ông Chung gây ảnh hưởng thế nào, hiện Bộ Công an chưa công bố.

Cơ quan Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news