Tin mới

Tường trình của quân nhân rút súng dọa bắt tài xế

Thứ năm, 04/08/2016, 14:15 (GMT+7)

Theo bản tường trình của quân nhân rút súng dọa bắt tài xế ở Bình Dương, khi tài xế xe container cho xe vào bãi kho đã không thực hiện theo yêu cầu của lực lượng quân nhân bảo vệ. Mặt khác khi bị nhắc nhở, tài xế đã có những lời lẽ không hay, còn dùng hung khí hăm dọa...

Theo bản tường trình của quân nhân rút súng dọa bắt tài xế ở Bình Dương, khi tài xế xe container cho xe vào bãi kho đã không thực hiện theo yêu cầu của lực lượng quân nhân bảo vệ. Mặt khác khi bị nhắc nhở, tài xế đã có những lời lẽ không hay, còn dùng hung khí hăm dọa...

Theo tin tức trên báo VnExpress, Pháp luật TP HCM, ngày 3/8, Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 cho biết, đã xác định được người mặc quân phục rút súng đe dọa bắn tài xế trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng.

Cụ thể, người mặc quân phục chĩa súng dọa bắn tài xế là quân nhân của Lữ đoàn Công binh 550 thuộc Quân đoàn 4. Địa điểm xảy ra sự việc là khu vực cổng phụ của đơn vị giáp bãi kho SOLOG (Bình Dương), ở ngã tư 550, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương. Quân nhân này làm nhiệm vụ bảo vệ cổng sau tại bão kho SOLOG.

Tường trình của quân nhân rút súng dọa bắt tài xế. Ảnh internet

Theo báo tường trình của quân nhân có hành động rút súng đe dọa tài xế, vào ngày 28/7, tài xế xe container cho xe và bão kho nhưng không thực hiện theo yêu cầu của bảo vệ ở đây. Khi được nhắc nhở, tài xế có những lời lẽ không hay, thậm chỉ còn dùng hung khí hăm dọa.

Khi xe ra ngoài cổng, tài xế tiếp tục gây sự, nên quân nhân trực cổng mới tức giận, rút súng ra dọa. 

Theo Đại tá Dũng: "Đoạn đầu thì tài xế không quay clip, đến khi lực lượng quân nhân ra ngoài cổng bãi kho thì quay rồi đưa lên mạng xã hội gây hiểu lầm”.

Cũng theo Đại tá Dũng, quân nhân làm việc tại bãi kho, được trang bị súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su. Tuy nhiên, lúc xảy ra sự việc, trong khẩu súng không có đạn.

Trước đó, vào ngày 28/7, một người dùng Facebook có tên "Đời không như mơ" có đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video ghi lại cảnh một người mặc quân phục cãi vã, chửi bới với tài xế xe container. Đặc biệt, người mặc quân phục này còn cầm súng dọa bắn lên cabin, còn người ngồi trong cabin của xe container thách thức "bắn đi, bắn đi".

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, đã khiến dư luận xôn xao.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news