Tin mới

Tuyển sinh 2016: Trường top trên phải lấy ngưỡng điểm xét tuyển cao hơn

Thứ bảy, 06/08/2016, 09:16 (GMT+7)

Tại Hội nghị tổng kết năm học cũ, triển khai nhiệm vụ năm học  mới 2016 - 2017 của Bộ GD-ĐT ngày 5/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị các trường đại học top trên phải lấy ngưỡng điểm xét tuyển cao hơn.

Tại Hội nghị tổng kết năm học cũ, triển khai nhiệm vụ năm học  mới 2016 - 2017 của Bộ GD-ĐT ngày 5/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị các trường đại học top trên phải lấy ngưỡng điểm xét tuyển cao hơn.

Thông tin được Vnexpress và Zing.vn đăng tải.

Trên Vnexpress dẫn lời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Tôi chính thức đề nghị hiệu trưởng các trường nếu đã công bố rồi thì rút lại và thông báo lấy điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao hơn với mức sàn 15 điểm của Bộ để xứng với ưu thế của trường đại học lớn. Bộ sẽ chỉ đạo sát sao và các trường cũng cần lưu ý điều này".

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị ngày 5/8. Ảnh: Zing.vn

Lý giải về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, điểm sàn 15 là mức tối thiểu mà Bộ công bố để đảm bảo ngưỡng đầu vào cho giáo dục đại học. Nhiều trường đại học lớn nhận hồ sơ xét tuyển bằng với mức điểm sàn trong khi điểm chuẩn thực tế rất cao khiến nhiều thí sinh bị "mắc kẹt".

Do đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị hiệu trưởng các trường đại học lớn, các trường tốp trên phải công bố mức điểm sàn cao, sát với điểm chuẩn đầu vào dự kiến, tạo thêm cơ hội tuyển sinh cho các trường tốp dưới và quan trọng nhất là minh bạch, không làm mất cơ hội của thí sinh có mức điểm xung quanh ngưỡng điểm sàn.

Xem thêm video:

[mecloud]nBI0D2s82D[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news