Tin mới

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan chi 3,5 tỷ USD mua lại Big C Việt Nam

Thứ tư, 10/02/2016, 11:24 (GMT+7)

Thương vụ mua bán hệ thống kinh doanh Big C Việt Nam của tập đoàn Casino, Pháp đã được hoàn tất, phi vụ này trị giá 3,5 tỷ USD. Người mua lại hệ thống Big C là tỷ phú giàu nhất Thái Lan.

Thương vụ mua bán hệ thống kinh doanh Big C Việt Nam của tập đoàn Casino, Pháp đã được hoàn tất, phi vụ này trị giá 3,5 tỷ USD. Người mua lại hệ thống Big C là tỷ phú giàu nhất Thái Lan.

Thông tin mới nhất về phi vụ mua lại hệ thống kinh doanh Big C Việt Nam của tập đoàn Casino, Pháp từ báo Đời sống & Pháp luật đã cho biết, vào ngày 8/2 vừa qua, tập đoàn TCC Thái Lan đã mua lại chuỗi siêu thị Big C.  

Theo đó Casino đồng ý bán phần lớn cổ phần có giá trị 3,5 tỷ USD cho tập đoàn TCC. Đây là một phần trong kế hoạch giảm bớt gánh nặng tài chính của tập đoàn Casino.

Dự kiến, vào 31.3 tới đây, hệ thống Big C thị trường Việt Nam sẽ chính thức hoạt động dưới sự điều hành của tập đoàn TCC, Thái Lan. Ảnh: Internet

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, vào tháng 12.2015, tập đoàn Casino của Pháp thông báo kế hoạch bán đi một số tài sản để thanh toán khoản nợ 4,46 tỷ USD, trong đó có cả hệ thống siêu thị Big C tại thị trường Việt Nam.

Sau khi giao dịch này được hoàn tất sẽ giúp Casino thanh toán được khoản nợ 3,7 tỷ USD. Dự kiến vào 31.3 tới đây Big C sẽ bắt đầu hoạt động với sự điều hành của chủ mới.

Về phần tập đoàn TCC của Thái Lan sau khi thâu tóm Big C Việt Nam sẽ nắm trong tay 32 siêu thị, đại siêu thị và trung tâm thương mại trải dài khắp các tỉnh thành trong nước, ngoài ra còn sở hữu khoảng 10 cửa hàng thực phẩm tiện lợi và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn.

Business Insider cho hay, TCC thuộc quyền kiểm soát của nhà tài phiệt Thái – ông Charoen Sirivadhanabhakdi, ngoài tập đoàn TCC ông còn là ông chủ của các nhãn hàng nổi tiếng khác như Chang beer, Mekong and Saeng Som whiskys.

Theo tạp chí Forbes, doanh nhân Charoen (71 tuổi) hiện đang là 1 trong 3 người giàu nhất Thái Lan, ông sở hữu khối tài sản trị giá hơn 13,1 tỷ USD tính đến tháng 6/2015. Ngoài vị trí chủ tịch điều hành nhiều công ty và tập đoàn lớn ở khắp thế giới ông còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị như Pantip Plaza ở Bangkok (Thái Lan), khách sạn Plaza Athenee tại Manhattan (Mỹ), và hàng loạt chuỗi nhà hàng – khách sạn nổi tiếng tại Mỹ, Úc, châu Á.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news