Tin mới

U19 Việt Nam sẽ sang Myanmar với 2 cầu thủ bị chấn thương

Thứ sáu, 03/10/2014, 10:14 (GMT+7)

Hàng thủ vốn là điểm yếu của U19 Việt Nam lại phải nhận tin buồn khi 2 hậu vệ gặp phải chấn thương trước ngày cùng toàn đội lên đường sang Myanmar dự VCK U19 châu Á.

Hàng thủ vốn là điểm yếu của U19 Việt Nam lại phải nhận tin buồn khi 2 hậu vệ gặp phải chấn thương trước ngày cùng toàn đội lên đường sang Myanmar dự VCK U19 châu Á.

 

Khi ngày lên đường sang Myanmar dự VCK U19 châu Á cận kề, HLV Graechen lại rơi vào trạng thái lo lắng với tình hình nhân sự của U19 Việt Nam khi các học trò thay nhau gặp phải những chấn thương dù không nặng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

U19 Việt Nam vừa chào đón sự trở lại của Tuấn Anh, Văn Toàn thì tiếp tục phải đón nhận thêm 2 "bệnh nhân" mới. Cầu thủ đa năng Ksor Úc chơi được ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ bị đau cổ chân không thể tập luyện cùng U19 Việt Nam từ ngày 29/9. Trong khi đó Hồng Duy gặp chấn thương gân khoeo trái cũng phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội tập luyện từ buổi tập chiều qua (2/10).

Bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương chăm sóc và có những bài tập đặc biệt cho Hồng Duy và Ksor Úc ở bên ngoài khu vực tập luyện của U19 Việt Nam. Ảnh: Kiều My

Tuy 2 cầu thủ trẻ không gặp phải chấn thương quá nặng nhưng để đề phòng rủi ro, BHL U19 Việt Nam vẫn chọn phương án an toàn để giữ chân các học trò.

Tối 3/10, toàn đội U19 VN sẽ di chuyển xuống TP.HCM để ngày 4/10, các cầu thủ thuộc Học viện HAGL Arsenal-JMG nhập học vào ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Chiều cùng ngày, HLV Graechen cùng các học trò có buổi tập nhẹ trên SVĐ Thống Nhất trước khi lên đường sang Myanmar vào trưa 5/10.

Danh sách 23 cầu thủ U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á:

Thủ môn: Lê Văn Trường (HA.GL), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phí Minh Long (HN.T&T).

Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều, Lê Văn Sơn, Nguyễn Anh Tài, Ksor Úc, Nguyễn Phong Hồng Duy (HA.GL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Phan Văn Đức (SLNA), Trần Anh Thi (Tây Ninh).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu, Trần Minh Vương (HA.GL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Nguyễn Quang Hải (HN.T&T), Phan Văn Long (SHB.ĐN).

Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HA.GL).

Lịch thi đấu bảng C VCK U19 châu Á của U19 Việt Nam (theo giờ Việt Nam):

16h ngày 9/10: Hàn Quốc gặp Việt Nam (SVĐ Wunna Theikdi, Nay Pyi Taw).

16h ngày 11/10: Việt Nam gặp Nhật Bản (SVĐ Wunna Theikdi, Nay Pyi Taw).

16h ngày 13/10: Trung Quốc gặp Việt Nam (Youth Training Centre, Yangon).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news