Tin mới

U23 Việt Nam bất ngờ lộ bài trước do thám của U23 Nhật Bản

Thứ tư, 25/03/2015, 11:39 (GMT+7)

Trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2016, một thành viên trong BHL U23 Nhật Bản đã bí mật theo dõi và ghi hình buổi tập của thầy trò HLV Miura.

Trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2016, một thành viên trong BHL U23 Nhật Bản đã bí mật theo dõi và ghi hình buổi tập của thầy trò HLV Miura.


 

Bất chấp việc được đánh giá cao nhất ở bảng đấu và cửa giành ngôi đầu là cực sáng nhưng đội tuyển U23 Nhật Nam tỏ ra không hề chủ quan. Bằng chứng là họ rất tích cực thu thập thông tin về các đối thủ sắp tới mà mình đương đầu.

U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản, U23 châu Á, U23 Malaysia, HLV Miura, Suzuki Musashi

U23 Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. (Ảnh: Dân Trí).

Cụ thể trong buổi tập mới nhất của đội tuyển U23 Việt Nam, một thành viên trong BHL đội bóng đã tới sân và bí mật dùng điện thoại cá nhân ghi lại toàn bộ buổi tập của thầy trò HLV Miura. Đây là những cơ sở quan trọng để đội bóng xứ Phù tang dễ dàng hơn trong việc đối phó với Công Phượng và các đồng đội.

Theo lịch thi đấu U23 Nhật Bản sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 ngày 29/3, tức 2 ngày sau trận ra quân gặp U23 Macau. Được biết U23 Nhật Bản là một trong những đội đến Malaysia sớm nhất. Họ thậm chí còn đấu giao hữu với những đội bóng tại đây và giành kết quả rất khả quan. Tại vòng loại U23 châu Á, U23 Nhật Bản đăng ký 5 tiền đạo trong đó có Kubo Yuya, Minamino Takumi và Suzuki Musashi.

 

Trong khi bộ đôi Kubo và Minamino Takumi không còn quá xa lạ bởi đang chơi bóng cho CLB Yuya Young Boys (Thụy Sỹ) thì Minamino Takumi (CLB Red Bull Salzburg, Áo) từng nhiều lần cùng U19 Nhật Bản vượt qua U19 Việt Nam trong năm 2014. Ngoài ra tiền đạo gốc Jamaica là Suzuki Musashi cũng là gương mặt rất đáng chú ý. Được biết trung phong 21 tuổi này có cha là người Jamaica và mẹ là người Nhật.

 

Musashi là mẫu tiền đạo lý tưởng với chiều cao ấn tượng (1m85). Dù không trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp song Musashi vẫn khiến các đội bóng phải dè chừng. Năm 2011, khi đang học lớp 11 và chỉ chơi bóng cho đội tuyển trường Trung học Kiryu Daiichi, Musashi đã được gọi vào ĐT U17 Nhật Bản tham dự VCK World Cup U17 2011 tại Mexico. Và sau đó là đội U19 và U21 Nhật Bản.

Năm 2012, Musashi được CLB Albirex Niigata hiện đang chơi tại J.League chiêu mộ với bản hợp đồng chuyên nghiệp và đến nay anh đã có 64 lần ra sân cho đội bóng này.

Minh Hoàng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news