Tin mới

U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Bahrain trước thềm VCK U23 châu Á

Thứ hai, 16/12/2019, 14:10 (GMT+7)

Nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đối thủ vùng Vịnh vào ngày 3/1/2020.

Theo kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vừa được VFF bổ sung, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đối thủ U23 Bahrain vào ngày 3/1/2020. Đây là đối thủ nằm cùng bảng với chủ nhà U23 Thái Lan và là "quân xanh" thích hợp để U23 Việt Nam có thể rèn luyện.

Tại ASIAD 2018, U23 Bahrain đã thất bại trước U23 Việt Nam sau bàn thắng duy nhất được ghi bởi Công Phượng. Ảnh: Internet

Trước đó, BLĐ của U23 Việt Nam đã có lời mời U23 Iran thi đấu giao hữu nhưng họ từ chối vì muốn cọ xát với đối thủ có trình độ thấp hơn. Do đó, U23 Việt Nam đã chọn U23 Bahrain, đối thủ từ Tây Á giống như những U23 UAE hay U23 Jordan nằm cùng bảng đấu.

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vào ngày 22/12 và di chuyển về TP HCM trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 1/1. Trong những ngày ở Hàn Quốc, đội sẽ có 2 trận đấu cọ xát với 2 “quân xanh” là Tuyển SV trường ĐH Yeungnam vào ngày 18/12 và CLB Busan Transportation Cooperation của Hàn Quốc vào ngày 21/12.

HLV Park Hang Seo sẽ loại 5 cầu thủ trước khi bước vào giải đấu. Ảnh: Internet

Theo quy định của giải đấu, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ nên HLV Park Hang Seo sẽ phải loại 5 cái tên cuối cùng trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020. Ở bảng đấu này, chúng ta lần lượt chạm trán U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news