Tin mới

U23 Việt Nam phải nộp mức thuế siêu "khủng" sau khi nhận thưởng kỷ lục

Thứ sáu, 26/01/2018, 09:19 (GMT+7)

Sau chiến thắng trận chung kết, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thưởng nóng cho U23 Việt Nam số tiền lớn. Với số tiền đó, U23 Việt Nam cũng sẽ phải đóng thuế thu nhập số tiền không nhỏ.

Sau chiến thắng trận chung kết, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thưởng nóng cho U23 Việt Nam số tiền lớn. Với số tiền đó, U23 Việt Nam cũng sẽ phải đóng thuế thu nhập số tiền không nhỏ.

 

Theo VTC NewsThời đại, sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam đón cơn mưa tiền thưởng từ các cơ quan, doanh nghiệp khi làm nên lịch sử.

 

Thường trực UBND TP HCM hội ý, quyết định thưởng cho đội U23 Việt Nam 2 tỷ đồng.

Sau khi nhan thuong ky luc, U23 Viet Nam phai nop muc thue sieu 'khung' hinh anh 2

 

Số tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã lên tới 22 tỷ đồng. Ảnh: Internet

UBND Hà Nội, UBND TP Đà Nẵng cũng đã quyết định tặng thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển.

 

Doanh nghiệp hứa mạnh tay nhất trong sự kiện này thuộc về: Ngân hàng Vietcombank (1 tỷ đồng); Tập đoàn Group (1 tỷ đồng); Tập đoàn Tuần Châu (1 tỷ đồng); FLC (1 tỷ đồng),...

 

Tính đến nay, VFF tổng kết được số tiền thầy trò HLV Park Hang- Seo được thưởng lên đến hơn 22 tỷ đồng. Đây là món quà vật chất khích lệ tinh thần vô cùng lớn cho ĐT U23 Việt Nam sau kỳ tích lọt vào trận chung kết giải U23 Châu Á 2018 đang diễn ra ở Trung Quốc.

 

Với số tiền thưởng cao kỷ lục, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn phải nộp thuế theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

 

Theo đó, các  khoản tiền thưởng nào danh cho U23 “có nguồn gốc” không phải là tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các hội, tổ chức thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với quy định quy định của pháp luật hay khoản tiền thưởng nào mà không kèm theo danh hiệu thi đua, danh hiệu Nhà nước khen tặng kèm theo các hình thức khen thưởng thì đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

Với tổng số tiền thưởng hơn 22 tỷ đồng, đội tuyển U23 Việt Nam có thể sẽ phải chịu mức thuế cao nhất lên tới 35%, tương đương với 6 tỷ đồng nộp thuế.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news