Tin mới

U23 Việt Nam tiếp tục chia tay cầu thủ vì chấn thương

Thứ ba, 08/12/2015, 10:07 (GMT+7)

Sau khi tiền vệ Võ Huy Toàn phải chia tay ĐT U23 Việt Nam sớm do chấn thương thì đến lượt đồng đội tại CLB SHB.ĐN của anh là Nguyễn Ngọc Thắng cũng đã phải rời đội tuyển vì lý do tương tự. 

Sau khi tiền vệ Võ Huy Toàn phải chia tay ĐT U23 Việt Nam sớm do chấn thương thì đến lượt đồng đội tại CLB SHB.ĐN của anh là Nguyễn Ngọc Thắng cũng đã phải rời đội tuyển vì lý do tương tự. 

Hồ Ngọc Thắng chia tay ĐT U23 Việt Nam

Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng (Đà Nẵng) hội quân cùng các đồng đội từ 1/12. Tuy nhiên, anh chưa ra sân rèn chiến thuật buổi nào do dính chấn thương sụn chêm khá phức tạp. Sau hơn một tuần theo dõi, bác sĩ đã kết luận chấn thương của tiền vệ SHB.ĐN sẽ không kịp bình phục trước VCK U23 châu Á 2016, vì thế Ngọc Thắng đã phải chia tay ĐT U23 Việt Nam sớm. 

Ngọc Thắng là một tiền vệ chạy cánh gây đột biến cao và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, điều này khiến HLV rất ưa thích. Thiếu vắng tiền vệ này sẽ là một điều đang tiếc đối với ĐT U23 Việt Nam. Cũng trong ngày hôm qua (7/12), một cầu thủ nữa chia tay U23 Việt Nam là thủ môn Thanh Tuấn. Tuyển thủ sinh năm 1997 này được sự đồng ý của HLV Miura để trở về cùng CLB chủ quản PVF thi đấu giải hạng Ba quốc gia 2015. 

Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn còn những cầu thủ phải tập luyện với giáo án riêng do chấn thương là Duy Mạnh, Hữu Dũng, Văn Dũng và Lâm Ti Phông. Trong ngày 8/12, tiền vệ Tuấn Anh sẽ hội quân cùng đội tuyển sau 1 tuần thử việc tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, HLV Miura cũng đang lên phương án gọi quân bổ sung khi ông không có đủ lực lượng để chia 2 đội hình đấu tập. 

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news