Tin mới

U23 Việt Nam tiếp tục đối diện với 'nỗi ám ảnh' trọng tài tại VCK U23 châu Á

Thứ bảy, 04/01/2020, 07:50 (GMT+7)

Ngay sau khi danh sách trọng tài tại VCK U23 châu Á được chia sẻ, CĐV không khỏi lo cho ĐT U23 Việt Nam khi phải đối diện với không ít "ác mộng".

Vừa qua, AFC đã công bố danh sách 62 vị trọng tài và trợ lý sẽ tác nghiệp trên đất Thái Lan. Đáng chú ý trong danh sách này có không ít trọng tài là cơn ác mộng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Danh sách trọng tài VCK U23 châu Á, trong đó xuất hiện cả những "ác mộng" của U23 Việt Nam trước đây. Ảnh internet

Người đầu tiên là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam là ông Muhammad Taqi người Singapore. Ở trận Bán kết U23 châu Á 2018 khi Việt Nam đụng độ Qatar, chính ông Taqi đã phạt thẻ vàng Bùi Tiến Dũng và chúng ta phải chịu 11m. May là sau đó, Việt Nam vẫn vào Chung kết. Nhiều NHM Việt Nam khi đó rất ức chế, đã vào chỉ trích ông Taqi trên trang mạng xã hội cá nhân.

Vị trọng tài người Singapore từng là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam. Ảnh internet

Người thứ 2 là trong tại người Trung Quốc - Fu Ming. Tại Bán kết lượt về giữa Việt Nam vs Indonesia tại AFF Cup 2016, vị trọng tài này đã rút thẻ đỏ với thủ môn Nguyên Mạnh, một nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta chỉ hòa được 2-2 và bịloại (do thua 1-2 ở lượt đi).

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã từng ghi nhiều bàn thắng bằng đầu vào lưới những đối thủ cao to hơn. Điển hình nhất là pha lập công của Hà Đức Chinh vào lưới U23 Iraq từ quả phạt góc, qua đó giúp U23 Việt Nam đi tiếp và giành ngôi Á quân ở giải đấu lần trước.

Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam rơi vào bảng D khá dễ thở, với sự góp mặt của các đối thủ U23 Triều Tiên,U23 Jordan vàU23 UAE. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày mùng 8/01 đến ngày 16/01/2020. Các trận tứ kết được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/01, vòng bán kết diễn ra vào ngày 22/01. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/01 và trận chung kết được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26/01/2020.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news