Tin mới

U23 Việt Nam tiếp tục thua trước Australia

Thứ hai, 18/05/2015, 08:21 (GMT+7)

Sau khi thất bại liên tiếp trước Đài Loan và Trung Quốc ở hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nam U23 Việt Nam chính thức mất cơ hội giành vé vào bước vòng tứ kết. Trận đấu với U23 Australia chiều ngày hôm qua là cơ hội cuối để đội tuyển U23 Việt Nam cạnh tranh vị trí thứ 3 tại bảng C nhằm có chút lợi thế khi bước vào nhóm đấu phân hạng từ 9-16.

Sau khi thất bại liên tiếp trước Đài Loan và Trung Quốc ở hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nam U23 Việt Nam chính thức mất cơ hội giành vé vào bước vòng tứ kết. Trận đấu với U23 Australia chiều ngày hôm qua là cơ hội cuối để đội tuyển U23 Việt Nam cạnh tranh vị trí thứ 3 tại bảng C nhằm có chút lợi thế khi bước vào nhóm đấu phân hạng từ 9-16.

Tuy nhiên, trước một Australia với chiều cao trung bình vượt trội lên tới 1m98, trong đội hình thi đấu chính thức có rất nhiều cầu thủ với chiều cao trên 2m, đó là một bất lợi rất lớn với đội tuyển U23 Việt Nam khi chỉ có chiều cao trung bình là 1m87. Australia đã phát huy tối đa lợi thế hình thể khi triển khai rất nhiều các pha bóng tầm cao, Mitchell Tulley của Max và Staples chính là hai mũi tấn công lợi hại nhất bên phía đối thủ. Trong khi đó, ở trận đấu này, phụ công Hồ Hữu Tiến của Thể Công BĐ 15 là người ghi điểm tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam với 11 điểm ghi được.

Đội tuyển bóng chuyền nam U23 Việt Nam.

Trước một đối thủ hơn hẳn về chiều cao và thể lực, đội tuyển bóng chuyền nam U23 Việt Nam chính thức nhận thất bại với tỉ số 0-3 (19-25, 21-25, 17-25).

Ngày hôm qua,cũng là một ngày đáng buồn của đội tuyển bóng chuyền nam U23 Nhật Bản khi họ có cuộc đối đầu với các chàng trai Hàn Quốc với mục tiêu tìm kiếm vị trí cao nhất tại bảng D.

Cả hai đội không có gì phải giấu giếm khi ngay từ đầu đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình, bên phía U23 Hàn Quốc gồm những tay đập hàng đầu như Jeong Donggeun, Kim Inhyeok và Jung Jiseok. Ở phía bên kia lưới, U23 Nhật Bản đã được tăng cường sức mạnh với Tsubasa Hisahara và Takahiko Imamura. Tuy nhiên, trước một lối chơi chặt chẽ, các cầu thủ Hàn Quốc dễ dàng đánh bại Nhật Bản với tỉ số 3-0 (25-21, 25-22, 25-13).

Trong ngày hôm qua cũng tiếp tục diễn ra một số trận đấu khác. Tại bảng A, Saudi Arabia rất vất vả khi đánh bại Maldive với tỉ số 3-2 (25-19, 25-27, 21-25, 25-15, 15-12). Trong khi bảng B cũng diễn ra 2 trận đấu khác, Ấn Độ vượt qua Qatar 3-0 (25-23, 25-20, 25-22); Iran cũng dễ dàng vượt qua Philippines với tỉ số 3-0 (25-18, 25-21, 25-20).

A.D (Tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bóng chuyền nam