Tin mới

Ukraine hoàn thành "quan tài thép" chôn nhà máy Chernobyl vĩnh viễn

Thứ tư, 30/11/2016, 14:48 (GMT+7)

Ngày 29/11, Ukraine đã hoàn thành giai đoạn chính của công trình chụp một mái vòm mới bằng thép khổng lồ lên lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nhằm chôn vùi vĩnh viễn lò phản ứng này.

Ngày 29/11, Ukraine đã hoàn thành giai đoạn chính của công trình chụp một mái vòm mới bằng thép khổng lồ lên lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nhằm chôn vùi vĩnh viễn lò phản ứng này.

[mecloud]YkZEvowKt3[/mecloud]

TTXVN dẫn thông báo của chính quyền Ukraine cho biết, đây mới chỉ là công đoạn quan trọng nhất của toàn bộ công trình khổng lồ, nhằm chôn vùi vĩnh viễn lò phản ứng hạt nhân số 4.

Mái vòm mới nhìn từ xa chụp lên lò phản ứng hạt nhân số 4 ở Chernobyl ngày 29/11. Ảnh: Reuters

Mái vòm di động này được coi là lớn nhất thế giới với chiều dài 165 mét, chiều cao 110 mét và trọng lượng 36.200 tấn. Chi phí cho công trình này lên tới 1,63 tỷ euro, do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu tài trợ, mái vòm này đã được kết nối thành hoàn chỉnh và được đặt đúng vị trí.

Dự kiến toàn bộ công trình này sẽ được hoàn tất vào tháng 11/2017, với tuổi thọ thiết kế là 100 năm.

Ước tính mái vòm này cao hơn tượng nữ thần Tự Do ở New York (Mỹ) và nặng gấp 3 lần trọng lượng tháp Eiffel ở Paris (Pháp).

Đây được coi là một trong những công trình phức tạp nhất thế giới. Việc di chuyển mái vòm được thực hiện bằng một hệ thống đặc biệt bao gồm 224 kích thủy lực.

Các nhà thiết kế cho biết "chiếc quan tài" bằng thép đặc biệt này cũng được trang bị nhiều thiết bị đặc biệt, bao gồm cả máy quay video và hệ thống điều khiển từ xa.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news