Tin mới

Ukraine lo ngại xác nạn nhân MH17 bị biến thành "công cụ mặc cả"

Thứ hai, 21/07/2014, 09:14 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo các nguồn tin Ukraine, chính phủ nước này đang lo ngại rằng những thi thể của nạn nhân chuyến bay xấu số MH17 sẽ được chuyển đến Nga và bị phe ly khai sử dụng làm "công cụ mặc cả".

(Tinmoi.vn) Theo các nguồn tin Ukraine, chính phủ nước này đang lo ngại rằng những thi thể của nạn nhân chuyến bay xấu số MH17 sẽ được chuyển đến Nga và bị phe ly khai sử dụng làm "công cụ mặc cả".

Tờ Daily Mail của Anh dẫn nguồn tin từ Ukraine cho biết, sau 2 ngày bị phơi nắng giữa cánh đồng, thi thể 198 nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay Malaysia rơi ở Ukaine đã được chuyển lên một con tàu đỗ tại Torez và được bảo quản lạnh.

Trong khi các thi thể đã bắt đầu phân hủy, thì số phận của những thi thể này vẫn chưa được định đoạt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bu xung quanh toa tàu, song lực lượng ly khai vẫn chưa cho phép nó lăn bánh, cũng không nói liệu con tàu sẽ đi đến đâu. Phe ly khai vẫn quả quyết rằng họ đang làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Còn theo nguồn tin từ The Guardian, ngay cả những người lái con tàu này cũng không biết điểm đến tiếp theo.

Tay súng ly khai và các phóng viên tại toa tàu bảo quản thi thể nạn nhân vụ MH17

Ông Michael Bociurkiv, phát ngôn viên của nhóm quan sát viên Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu OSCE nói: "Không thể đi vào bên trong những toa tàu này mà không có thiết bị đặc biệt. Mùi hôi thối bốc lên thực sự rất rất kinh khủng".

Daily Mail cho hay, các quan chức Ukraine tại thành phố Kharkiv gần đó cho biết đã có một thỏa thuận giữa chính phủ và phe ly khai rằng thi thể của các nạn nhân sẽ được chuyển tới thành phố này để thân nhân của họ có thể tới nhận diện. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy việc này sẽ được thực hiện.

Các tay súng ly khai tại hiện trường cho hay họ không thể làm gì cho tới khi các chuyên gia quốc tế tới điều tra xem ai và thứ gì đã gây ra vụ việc. Một chức sắc của nhà nước Donetsk tự phong, ông Sergei Kavtaradze, quả quyết: "Họ sẽ phải ở đây, cho tới khi nào vấn đề được giải quyết".

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti đưa tin, con tàu chở thi thể các nạn nhân được được khởi hành tới Donetsk.

Nhân viên cứu hộ Ukraine vận chuyển thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine

Mỹ và Ukraine đều cho cho rằng, phe ly khai thân Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa và bắn hạ chiếc máy bay hôm 17/7. Phiến quân được cho là không thể điều khiển được hệ thống tên lửa nếu không có sự giúp sức từ phía Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không triển khai tên lửa Buk sang Ukraine, đổ lỗi cho Ukraine vì nhận thấy hoạt động radar từ một hệ thống tên lửa Buk của Ukraine ở phía nam vùng Donetsk, nơi máy bay rơi.

Thủ tướng Ukraine còn cho biết, các tay súng có mặt tại hiện trường đã ngăn cản chuyên gia chính phủ thu thập bằng chứng và đe dọa bắt giữ họ. Lực lượng ly khai đồng thời phong tỏa lối vào và cấm các nhà điều tra của Ukraine cũng như quan sát viên quốc tế. Phóng viên cũng bị ngăn cản tiếp cận khu vực này.

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17/7 đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur thì biến mất khỏi radar và rơi xuống vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Tất cả 298 người, gồm 15 người thuộc tổ bay, thiệt mạng.

 

Yên Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Báo Nga: "Phương Tây nên giữ lấy răng vì ngụy tạo vụ MH17"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, các chuyên viên quân sự Nga cho rằng, báo cáo sơ bộ mới công bố của nhóm nghiên cứu quốc tế điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn hạ rất giống với lối điều tra của WADA về các vận động viên Nga tại Olympic và Paralympic.