Tin mới

Ukraine sẽ kiện Nga ra tòa quốc tế về vùng biển quanh Crimea

Thứ ba, 23/08/2016, 09:58 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin nói rằng Kiev sẽ đệ đơn lên trọng tài quốc tế về các quyền đối với vùng biển xung quanh Crimea.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin nói rằng Kiev sẽ đệ đơn lên trọng tài quốc tế về các quyền đối với vùng biển xung quanh Crimea.

Bán đảo Crimea. Ảnh: Sputnik

Hãng RIA Novosti Ukraina dẫn phát biểu của ông Klimkin tại một cuộc họp các đại sứ Ukraine: "Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ nộp đơn lên tòa án để tiếp tục xem xét các vi phạm của Nga và nghĩa vụ của nước này trong khuôn khổ Công ước về Luật Biển".

Bộ Ngoại giao Ukraine đã từ chối cung cấp chi tiết tên Tòa trọng tài Quốc tế. Tuy nhiên, những thông tin gần đây, hồi tháng 7, Ukraine đã phản đối hoạt động thăm dò biển của Nga gần bán đảo Crimea, cáo buộc Nga xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Kiev.

Sputnik đưa tin ngày 18/8, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, lưu ý rằng "Việc Ukraine từ chối chờ đợi phản ứng của chúng tôi cho thấy họ không có ý định thảo luận về những vấn đề này. Về phần mình, Nga vẫn sẵn sàng thảo luận về bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công ước (Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển)".

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news