Tin mới

Ứng dụng đặt xe công nghệ của Indonesia Go-Jek chuẩn bị vào Việt Nam để cạnh tranh với Grab

Thứ ba, 26/06/2018, 10:53 (GMT+7)

Trong khi các lái xe truyền thống đang đòi quyền lợi thì thị trường Việt Nam lại sắp đón một ông lớn khác về ứng dụng đặt xe công nghệ đó là Go-Viet. Tiền thân của Go-Viet là Go-Jek, một nền tảng công nghệ đa dịch vụ đến từ Indonesia.

Trong khi các lái xe truyền thống đang đòi quyền lợi thì thị trường Việt Nam lại sắp đón một ông lớn khác về ứng dụng đặt xe công nghệ đó là Go-Viet. Tiền thân của Go-Viet là Go-Jek, một nền tảng công nghệ đa dịch vụ đến từ Indonesia.

Theo thông tin từ CEO Go-Jek tại Việt Nam, trong tháng 7 tới đây ứng dụng gọi xe Công nghệ mới này sẽ chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm tại Việt Nam.

Được biết khi gia nhập thị trường Việt Nam, Go-Jek sẽ đổi tên thành Go-Viet và hoạt động thử nghiệm tại TP. HCM. Người dùng tại TP. HCM sẽ có cơ hội trải nghiệm miễn phí ứng dụng đặt xe hai bánh và giao hàng trên ứng dụng Go-Viet.

Ứng dụng đặt xe công nghệ của Indonesia Go-Jek chuẩn bị vào Việt Nam để cạnh tranh với Grab - Ảnh 1.

Ứng dụng đặt xe công nghệ của Indonesia Go-Jek chuẩn bị vào Việt Nam

Sau đó có thể sẽ phát triển thêm dịch vụ liên quan đến thực phẩm giao đồ ăn nhanh, đi chợ hộ và thanh toán điện tử.

Go-Jek cho biết công ty này tiên phong sẽ mở thị trường ở Việt Nam và Thái Lan. Khi gia nhập Thái Lan sẽ có tên là Get và Việt Nam có tên là Go-Viet. Được biết, việc ra mắt tại Thái Lan vẫn đang chờ kết quả tham vấn với các bên liên quan, còn tại Việt Nam thì ra mắt phiên bản beta vào tháng 7.

Thương hiệu Go-Viet được xây dựng tại Việt Nam bởi đội ngũ sáng lập người Việt, và mang công nghệ tiêu chuẩn thế giới của Go-Jek. CEO và đồng sáng lập chính thức của Go-Viet là ông Nguyễn Vũ Đức.

Khi mới đi vào hoạt động, Go-Jek là một công ty ứng dụng gọi xe ôm, sau đó mở rộng dịch vụ khác như giao hàng đồ ăn, kinh doanh thực phẩm và thanh toán.

Việc mở rộng hoạt động sang những thị trường mới sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh giữa Go-Jek và đối thủ Grab. Cả hai đều có những dịch vụ tương tự là gọi xe, thanh toán kỹ thuật số và giao hàng đồ ăn.

Tứ Quý

Theo Kênh 14/Thời Đại

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news