Tin mới

Thành công là thế nhưng Ưng Hoàng Phúc từng suy sụp đến 3 lần vì mất hết tất cả

Thứ ba, 04/06/2019, 19:20 (GMT+7)

Nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc từng suy sụp đến 3 lần khi trong tay mất hết tất cả từ tiền bạc đến sức khỏe.

Đầu năm 2005, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, kiếm bội tiền từ công việc ca hát, là trụ cột của gia đình, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ vắng bóng khỏi làng giải trí. Suốt một thời gian dài, khán giả không còn thấy Ưng Hoàng Phúc ra sản phẩm âm nhạc mới hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông. Ở thời điểm này, có người đồn rằng Ưng Hoàng Phúc đã giải nghệ vì phong độ ngày càng sa sút. Nhưng, sự thật là sức khỏe của nam ca sĩ rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục ca hát.

Khi nhớ lại quãng thời gian đáng sợ này, Ưng Hoàng Phúc kể, năm 2002, khi còn là một thành viên của nhóm nhạc 1088, anh bị chấn thương trong lúc tập Aerobic cùng cả nhóm. Ban đầu, “Út Phúc” nghĩ rằng chỉ cần dùng thuốc rồi xoa bóp sẽ đỡ nhưng cơn đau mỗi lúc một tăng và dai dẳng. Vào bệnh viện khám, bác sĩ kết luận anh bị thoát vị đĩa đệm nặng, cộng thêm việc bị thoái hóa cột sống. Tình trạng sức khỏe của Ưng Hoàng Phúc tụt dốc không phanh. Căn bệnh này mà không được chữa trị kịp thời, biến chứng teo cơ có thể xảy ra, khiến anh bị liệt. Ưng Hoàng Phúc quyết định mổ và may mắn rằng ca mổ đã thành công.

Khi sức khỏe ổn định trở lại cũng là thời điểm 1088 tan rã, Ưng Hoàng Phúc hoạt động solo. Chỉ sau một thời gian ngắn, nam ca sĩ đã khẳng định được tên tuổi của mình bằng loạt hit đình đám. Từ đó, anh chạy show ngày đêm, nhiều khi anh ngồi ô tô nhiều hơn ở nhà.

Đến lần thứ ba buộc phải tạm dừng công việc ca hát khiến Ưng Hoàng Phúc suy sụp.Đầu năm 2005, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, kiếm bội tiền từ công việc ca hát, là trụ cột của gia đình, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ vắng bóng khỏi làng giải trí. Suốt một thời gian dài, khán giả không còn thấy Ưng Hoàng Phúc ra sản phẩm âm nhạc mới hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông. Ở thời điểm này, có người đồn rằng Ưng Hoàng Phúc đã giải nghệ vì phong độ ngày càng sa sút. Nhưng, sự thật là sức khỏe của nam ca sĩ rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục ca hát.

Khi nhớ lại quãng thời gian đáng sợ này, Ưng Hoàng Phúc kể, năm 2002, khi còn là một thành viên của nhóm nhạc 1088, anh bị chấn thương trong lúc tập Aerobic cùng cả nhóm. Ban đầu, “Út Phúc” nghĩ rằng chỉ cần dùng thuốc rồi xoa bóp sẽ đỡ nhưng cơn đau mỗi lúc một tăng và dai dẳng. Vào bệnh viện khám, bác sĩ kết luận anh bị thoát vị đĩa đệm nặng, cộng thêm việc bị thoái hóa cột sống. Tình trạng sức khỏe của Ưng Hoàng Phúc tụt dốc không phanh. Căn bệnh này mà không được chữa trị kịp thời, biến chứng teo cơ có thể xảy ra, khiến anh bị liệt. Ưng Hoàng Phúc quyết định mổ và may mắn rằng ca mổ đã thành công.

Khi sức khỏe ổn định trở lại cũng là thời điểm 1088 tan rã, Ưng Hoàng Phúc hoạt động solo. Chỉ sau một thời gian ngắn, nam ca sĩ đã khẳng định được tên tuổi của mình bằng loạt hit đình đám. Từ đó, anh chạy show ngày đêm, nhiều khi anh ngồi ô tô nhiều hơn ở nhà.

Lịch chạy show dày đặc khiến Ưng Hoàng Phúc quên mất việc bản thân từng khốn đốn vì căn bệnh liên quan đến cột sống. Đấy cũng chính là lý do đến năm 2005, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, ánh hào quang xung quang thì buộc nam ca sĩ phải rời xa sân khấu một lần nữa. Anh bị chấn thương trở lại. Lần này, Ưng Hoàng Phúc thực sự hoang mang. Anh cùng người thân cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không ăn thua.

Đến khi phải mổ lần hai, Ưng Hoàng Phúc phải ký vào giấy cam kết sinh tử. Có nghĩa là, cơ hội thành công của ca mổ chỉ có 50/50. May mắn một lần nữa mỉm cười với Ưng Hoàng Phúc.

Hai năm sau, niềm đam mê ca hát thúc giục Ưng Hoàng Phúc trở lại với nghệ thuật. Nhưng, sản phẩm mới ra mắt không lâu, anh bị đau trở lại. Lại một lần nữa, Ưng Hoàng Phúc phải dừng lại sự nghiệp ca hát. Lúc này, Ưng Hoàng Phúc suy sụp. Đây cũng chính là thời điểm tài sản mà anh tích cóp được bao năm lần lượt “đội nón ra đi”.

Đến lần thứ ba buộc phải tạm dừng công việc ca hát khiến Ưng Hoàng Phúc suy sụp.Đầu năm 2005, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, kiếm bội tiền từ công việc ca hát, là trụ cột của gia đình, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ vắng bóng khỏi làng giải trí. Suốt một thời gian dài, khán giả không còn thấy Ưng Hoàng Phúc ra sản phẩm âm nhạc mới hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông. Ở thời điểm này, có người đồn rằng Ưng Hoàng Phúc đã giải nghệ vì phong độ ngày càng sa sút. Nhưng, sự thật là sức khỏe của nam ca sĩ rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục ca hát.

Khi nhớ lại quãng thời gian đáng sợ này, Ưng Hoàng Phúc kể, năm 2002, khi còn là một thành viên của nhóm nhạc 1088, anh bị chấn thương trong lúc tập Aerobic cùng cả nhóm. Ban đầu, “Út Phúc” nghĩ rằng chỉ cần dùng thuốc rồi xoa bóp sẽ đỡ nhưng cơn đau mỗi lúc một tăng và dai dẳng. Vào bệnh viện khám, bác sĩ kết luận anh bị thoát vị đĩa đệm nặng, cộng thêm việc bị thoái hóa cột sống. Tình trạng sức khỏe của Ưng Hoàng Phúc tụt dốc không phanh. Căn bệnh này mà không được chữa trị kịp thời, biến chứng teo cơ có thể xảy ra, khiến anh bị liệt. Ưng Hoàng Phúc quyết định mổ và may mắn rằng ca mổ đã thành công.

Khi sức khỏe ổn định trở lại cũng là thời điểm 1088 tan rã, Ưng Hoàng Phúc hoạt động solo. Chỉ sau một thời gian ngắn, nam ca sĩ đã khẳng định được tên tuổi của mình bằng loạt hit đình đám. Từ đó, anh chạy show ngày đêm, nhiều khi anh ngồi ô tô nhiều hơn ở nhà.

Ưng Hoàng Phúc thời còn hoạt động trong nhóm 1088Ưng Hoàng Phúc thời còn hoạt động trong nhóm 1088Lịch chạy show dày đặc khiến Ưng Hoàng Phúc quên mất việc bản thân từng khốn đốn vì căn bệnh liên quan đến cột sống. Đấy cũng chính là lý do đến năm 2005, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, ánh hào quang xung quang thì buộc nam ca sĩ phải rời xa sân khấu một lần nữa. Anh bị chấn thương trở lại. Lần này, Ưng Hoàng Phúc thực sự hoang mang. Anh cùng người thân cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không ăn thua.

Đến khi phải mổ lần hai, Ưng Hoàng Phúc phải ký vào giấy cam kết sinh tử. Có nghĩa là, cơ hội thành công của ca mổ chỉ có 50/50. May mắn một lần nữa mỉm cười với Ưng Hoàng Phúc.

Ưng Hoàng Phúc và vợ.

Hai năm sau, niềm đam mê ca hát thúc giục Ưng Hoàng Phúc trở lại với nghệ thuật. Nhưng, sản phẩm mới ra mắt không lâu, anh bị đau trở lại. Lại một lần nữa, Ưng Hoàng Phúc phải dừng lại sự nghiệp ca hát. Lúc này, Ưng Hoàng Phúc suy sụp. Đây cũng chính là thời điểm tài sản mà anh tích cóp được bao năm lần lượt “đội nón ra đi”.

Trong khi nam ca sĩ đang suy sụp nhất thì người mẫu Kim Cương luôn ở bên động viên anh điều trị bệnh. Một vị bác sĩ đã liên hệ với Kim Cương và mách cho cô cách chữa trị tự thân, tức là hướng dẫn anh một số động tác tập luyện để điều chỉnh đường cong sinh lý, giúp máu lưu thông và ổn định cột sống.

Sau khi cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, Ưng Hoàng Phúc – Kim Cương đã có một cuộc sống hạnh phúc bên những đứa con. Ưng Hoàng Phúc thừa nhận rằng so với thời kỳ đỉnh cao trước đây, anh già hơn trước, chững chạc hơn trước nhưng tính tình vẫn thế, không thay đổi gì nhiều. Anh dành thời gian cho gia đình và bản thân hơn nên ngoài việc đi hát, anh vẫn đỡ đần vợ việc chăm sóc con cái và rèn luyện thể thao để giữ sức khỏe.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news