Tin mới

Uy lực đáng sợ của đạn tên lửa tấn công mà Mỹ có thể dùng để xuyên thủng S-400 Nga ở Syria

Thứ sáu, 13/04/2018, 14:37 (GMT+7)

AGM-158 JASSM là một loại vũ khí chính xác được phát triển bởi Hoa Kỳ. Tên lửa này có tầm hoạt động lớn, có khả năng tấn công vào các mục tiêu cứng, chắc, độ xuyên hạn chế.

AGM-158 JASSM là một loại vũ khí chính xác được phát triển bởi Hoa Kỳ. Tên lửa này có tầm hoạt động lớn, có khả năng tấn công vào các mục tiêu cứng, chắc, độ xuyên hạn chế.

Chúng được thiết kế để sử dụng cho việc khoan xuống các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, kho tàng chiến lược nằm sâu trong lòng đất và được xây dựng kiên cố. 

Nếu liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiến hành một cuộc tập kích đường không vào Syria, 2 loại đạn hành trình chắc chắn sẽ được liên Minh Quân sự sử dụng chính là AGM-158 JASSM của Mỹ cùng với Scalp EG/Storm Shadow do Tập đoàn MBDA của châu Âu chế tạo, chúng đều có khả năng triển khai từ tiêm kích thông thường thay vì máy bay ném bom chuyên dụng.

Đối đầu với phòng không Nga - Syria nắm trong tay tổ hợp tên lửa tầm xa S-400 Triumf thì việc máy bay liên quân sẽ sử dụng đòn tấn công bằng đạn JASSM là điều đương nhiên. Vũ khí này đủ sức chế áp hoàn toàn lưới lửa bầu trời của bên phòng thủ mà không yêu cầu chiến đấu cơ phải đi vào vùng nguy hiểm.

Đức Hoà (tổng hợp)

 

 
 
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news