Tin mới

Vác bụng bầu 6 tháng đi cướp

Thứ năm, 13/11/2014, 08:23 (GMT+7)

Mặc dù đã mang bầu ở tháng thứ 6 nhưng Hiền vẫn vác bụng đi cướp do thiếu tiền tiêu xài.

 

 

Mặc dù đã mang bầu ở tháng thứ 6 nhưng Hiền vẫn vác bụng đi cướp do thiếu tiền tiêu xài.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Tin tức trên báo Dân trí cho hay, chiều 12/11, công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Ngô Thị Thanh Thúy (25 tuổi) và Hoàng Thị Như Hiền (30 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Đáng nói là nghi can Hiền khai đang mang thai tháng thứ 6 nhưng vẫn vác bụng đi cướp do thiếu tiền tiêu xài.

Thông tin về Vụ án, trên VOV cho biết, khoảng 13h cùng ngày, Thúy điều khiển Xe máy chở Hiền đang đi khám thai về.

Khi lưu thông đến đường Lê Trọng Tấn đoạn qua trường đại học Công nghiệp Thực phẩm (thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) hai đối tượng này áp sát nữ sinh đi xe đạp tên Nguyễn Trần Anh T. giật ba lô để trước xe rồi tăng ga phóng đi.

Khi chạy đến đường Đàm Thuận Huy (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) Thúy và Hiền lại tiếp tục áp sát một nữ sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tên Nguyễn Thị Thu Q. đang chạy xe đạp, Hiền ngồi sau ra tay giật túi xách nhưng Q. đã nhanh chóng kéo lại đồng thời tri hô “cướp, cướp”, hai đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc này, tổ trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú đang đi tuần tra phát hiện liền truy đuổi. Hiền và Thúy chạy được được vài trăm mét thì bị khống chế, đưa về công an phường.

Nguồn tin Dân trí cũng cho biết thêm, tại cơ quan công an, 2 nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó nghi can Hoàng Thị Như Hiền khai nhận đang mang thai tháng thứ 6.

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news