Tin mới

Vé trận Việt Nam - Thái Lan: 'Cò' thổi giá tới 15 triệu/cặp, chờ 'hạ nhiệt' vào chiều mai

Thứ hai, 18/11/2019, 14:46 (GMT+7)

Theo một số “cò vé” ở sân Mỹ Đình, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan lần này, giá vé tăng cao hơn nhiều so với những trận đấu khác. Cá biệt, có những cặp vé mời được rao bán với giá lên đến 15 triệu đồng.

Vào tối mai (19/11), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc đối đầu với ĐT Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino trong khuôn khổ trận đấu thứ 5 bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với tính chất quan trọng của trận cầu 6 điểm, cuộc so kè giữa 2 đội bóng đến từ 2 nền bóng đá được cho là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, đang được nhiều người hâm mộ quan tâm. Nhiều CĐV phải chấp nhận bỏ ra vài triệu mua vé từ 'cò' để vào sân theo dõi trận đấu.


Dù vé xem trận Việt Nam - Thái Lan do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quy định chỉ có 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Tuy nhiên, giá vé chợ đen đang bị dân phe đẩy lên cao gấp nhiều lần.

Theo một số 'cò vé' ở SVĐ Mỹ Đình, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan lần này, giá vé tăng cao hơn nhiều so với những trận đấu khác.

Trước cổng trục sở VFF và SVĐ Mỹ Đình, khung cảnh ngã giá thường xuyên xuất hiện. Ảnh: DT

2,5 triệu đồng/cặp cho loại vé mệnh giá 200.000 đồng/chiếc, 3,5 triệu đồng/cặp cho vé mệnh giá 300.000 đồng/chiếc là giá mà dân phe đưa ra. Vé loại 500.000 đồng/chiếc, vị trí ngồi đẹp tại khán đài A được mời chào với mức giá 8 triệu đồng/cặp, tức tăng gấp 8 lần. 

Nhiều người dự đoán từ giờ đến thời điểm trước trận đấu diễn ra khoảng 3 tiếng, giá vé còn tiếp tục tăng. Thậm chí, vé khán đài A còn bị đẩy tới 15 triệu đồng/cặp.

Một phe vé gần khu vực Mỹ Đình cho biết, nếu muốn mua giá rẻ thì ngày mai hãy quay lại mua. Giá vé sẽ chỉ xuống vào thời điểm gần sát trận đấu hoặc 2 đội đã bắt đầu đá.

Lúc 20h ngày mai, tuyển Việt Nam tiếp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò Park Hang-seo cơ hội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng là 80%.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news