Tin mới

VFF lên tiếng phản bác Duy Mạnh, Quang Hải dính doping, bị phạt 1 triệu USD?

Thứ tư, 24/01/2018, 18:18 (GMT+7)

Thông tin 2 tuyển thủ U23 Việt Nam bị dính doping, phạt 1 triệu USD gây lan truyền trên mạng xã hội khiến VFF phải lên tiếng phản bác để các cầu thủ tập trung hết mình trong đêm chung kết sắp diễn ra.

Thông tin 2 tuyển thủ U23 Việt Nam bị dính doping, phạt 1 triệu USD gây lan truyền trên mạng xã hội khiến VFF phải lên tiếng phản bác để các cầu thủ tập trung hết mình trong đêm chung kết sắp diễn ra.

Sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Qatar, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng hai Cầu thủ Duy Mạnh và Quang Hải đã bị phát hiện dương tính khi kiểm tra doping. Trước thông tin này VFF đã lập tức lên tiếng bác tin đồn thất thiệt.

U23 Việt NAm ăn mừng chiến thắng.

Vị đại diện VFF nói trên tờ Khám Phá: "Không hề có chuyện AFC thông báo 2 tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam dính doping sau trận thắng ấn tượng trước U23 Qatar. Mặt khác, thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn không có căn cứ khi 2 cầu thủ được ban tổ chức giải đưa đi thử doping là Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy chứ không có mặt Nguyễn Quang Hải.

"Kiểm tra doping có nguyên tắc rất rõ ràng. AFC chọn bất kỳ hai cầu thủ để kiểm tra 2 trường hợp. Thứ nhất, một mẫu nước tiểu sẽ kiểm tra cầu thủ đó có sử dụng chất gây nghiện hay không? Kết quả sẽ có ngay lập tức. Mẫu thứ hai kiểm tra doping, sẽ được gửi đi kiểm tra và chỉ cho kết quả 1 tháng sau giải", đại diện VFF thông tin thêm trên tờ Người lao động.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: VFF