Tin mới

VFF vào cuộc xử lý vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tham gia cá độ

Thứ sáu, 20/03/2020, 13:41 (GMT+7)

Trước thông tin báo chí phản ánh, LĐBĐ Việt Nam đã vào cuộc để xử lý vụ cầu thủ trẻ của Đồng Tháp tham gia chơi cá cược bóng đá.

Trước thông tin từ báo chí phản ánh về vụ các cầu thủ trẻ của Đồng Tháp tham gia cá cược bóng đá trong chính trận đấu của mình tại giải U21 Quốc gia năm 2019, LĐBĐ Việt Nam đã vào cuộc.

Chia sẻ quan điểm của VFF về cách xử lý vụ việc, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói với Tuổi Trẻ Online: "Khi Đồng Tháp có giải trình cụ thể, chúng tôi sẽ báo cáo thường trực VFF để xử lý nếu có hiện tượng tiêu cực".

Cầu thủ U21 Đồng Tháp trong trận đấu với Vĩnh Long. Ảnh: Tuổi Trẻ

Về phần mình, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp cũng đã nhận được công văn của VFF mà Sở VH-TT&DL Đồng Tháp chuyển. Trao đổi với Tuổi Trẻ, phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp Phạm Quốc Dũng cho biết ông sẽ giải trình sự thật xung quanh câu chuyện này.

Trước đó, báo chí đã phản ánh về trận đấu tại Giải U21 Quốc gia 2019 giữa U21 Đồng Tháp và U21 Vĩnh Long diễn ra vào ngày 19/6 có dấu hiệu tiêu cực.

Trong 11 cầu thủ đá chính của U21 Đồng Tháp thì hết 10 người tham gia đá theo kèo cá cược đã đặt cùng với 2 cầu thủ ở đội hình dự bị. Từ những bản tường trình, cầu thủ được cho là cầm đầu trong vụ tiêu cực ở vòng loại Giải U21 quốc gia là Huỳnh Văn Tiến.

Huỳnh Văn Tiến (bìa trái, áo đỏ) được cho là cầm đầu trong vụ tiêu cực. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong trận đấu nói trên, Tiến đã cùng vài cầu thủ của Đồng Tháp bàn với nhau đánh cược trên mạng với hình thức xỉu (hai bàn trở xuống) với số tiền 150 triệu đồng. Sau trận đấu, số tiền thắng 133 triệu đồng, Tiến chia cho 10 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị.

Sự việc còn tiếp diễn ở Giải hạng nhì 2019 khi Tiến tiếp tục cùng các cầu thủ đàn anh ở đội Gia Định dàn xếp tỷ số. Ở trận gặp Long An, Tiến khai số tiền được chia sau trận là 75 triệu đồng cho 8 cầu thủ. Còn ở trận gặp Vĩnh Long, Tiến khai được chia 9 triệu. Sau đó, Tiến chia lại cho hai cầu thủ nữa, mỗi người 3 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news