Tin mới

Video: 500 m2 xưởng công ty mũ bảo hiểm cháy rụi trong đêm

Thứ hai, 07/12/2015, 14:23 (GMT+7)

Một ngọn lửa bùng phát từ khối văn phòng Công ty TNHH thương mại sản xuất kỹ thuật Á Châu (huyện Bình Chánh, TP HCM) sau đó lan rộng ra khu nhà xưởng. Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 500m2 bị đổ sập hoàn toàn, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Một ngọn lửa bùng phát từ khối văn phòng Công ty TNHH thương mại sản xuất kỹ thuật Á Châu (huyện Bình Chánh, TP HCM) sau đó lan rộng ra khu nhà xưởng. Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 500m2 bị đổ sập hoàn toàn, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

[mecloud]kvB5F1L3Cv[/mecloud]

Tối 6/12, một vụ hỏa hoạn đã làm 500m2 nhà kho của Công ty TNHH Thương mại sản xuất kỹ thuật Á Châu (xã Tân Quý Tây, Bình Chánh, TP HCM) cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thông tin về vụ cháy được các báo Vietnamnet, Pháp luật TP. HCM, Người lao động, Zing.vn đăng tải.

Theo thông tin ban đầu trên báo Vietnamnet, đám cháy bùng phát vào khoảng 21h (cùng ngày). Khi đó, bảo vệ của công ty đang làm việc thì phát hiện lửa bùng lên tại văn phòng công ty. Tiếp đó, đám cháy bùng lên dữ dội rồi nhanh chóng rộng ra khu vực nhà kho, khu xưởng sản xuất của công ty.

Vụ hỏa hoạn thiệu rụi hơn 500 m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản - Ảnh: Nguyên Hải/ Zing.vn

Mặc dù, bảo vệ của công ty đã triển khai các biện pháp dập lửa tại chỗ tuy nhiên đám cháy quá lớn khiến họ bất lực.

Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã điều động 6 xe bao gồm xe nước, xe chỉ huy và xe phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên Trung tâm chỉ huy CSPCCC TP đã điều động thêm lực lượng từ quận Bình Tân; quận 6, quận 8 đến chi viện...với quân số lên tới hàng trăm người.

Sau hơn 4 giờ đám cháy mới được  khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, kho xưởng rộng 500 m2 chỉ còn là một đống đổ nát, tường bê tông bị đổ sập cùng hệ thống mái tôn, khung sắt.

Báo Pháp luật TP. HCM dẫn lời ông Mai Văn Thuận, Giám đốc Công ty Á Châu cho biết: “Trong ngày thứ 7 và Chủ nhật công nhân nghỉ làm, chỉ có 3 bảo vệ túc trực 24/24; ngọn lửa xuất phát từ khối văn phòng, ở đây có nhiều máy tính, có thể do nhân viên lúc nghỉ ca làm đã quên tắt điện nên đã xảy ra vụ việc”.

Cũng theo ông Thuận, công ty vừa nhập vào một số lượng lớn hạt nhựa và nguyên vật liệu, phụ kiện… sản xuất mũ bảo hiểm chuẩn bị cho đợt hàng Tết. Toàn bộ nguyên vật liệu này đã bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công ty công an