Tin mới

Video: Bão mạnh kỷ lục Partricia tàn phá Mexico

Thứ bảy, 24/10/2015, 09:45 (GMT+7)

Tối 23/10, cơn bão mạnh kỷ lục Partricia đổ bộ Mexico với sức gió lên tới 265 km/giờ, quật đổ nhiều cây cối và khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Tối 23/10, cơn bão mạnh kỷ lục Partricia đổ bộ Mexico với sức gió lên tới 265 km/giờ, quật đổ nhiều cây cối và khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Cơ quan Khí tượng Liên Hợp Quốc cảnh báo, bão Patricia đang đổ bộ miền tây nam Mexico có thể gây ra hậu quả thảm khốc tương tự bão Haiyan từng khiến 6.300 người chết ở Philipines.

[mecloud]PrUf7vYKA3[/mecloud]

Cục giám sát đại dương và khí quyển quốc gia (NOAA, Mỹ) cảnh báo, cơn bão Patricia có thể ảnh hưởng đến ít nhất 4 bang Michoacan, Colima, Jalisco và Nayarit thuộc Mexico.

NOAA dự đoán bão Patricia sẽ gây mưa từ 20-30 cm, có thể gây ra lũ quét, lũ bùn đe dọa tính mạng người dân. Cơn bão còn có thể gây lũ lụt ở các vùng ven biển, những con sóng lớn và có sức tàn phá mạnh có thể sẽ xuất hiện, cùng với nước xoáy nguy hiểm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner nói rằng có hàng chục ngàn khách du lịch Mỹ và cư dân Mexico bị kẹt lại vùng bão vì sân bay và cảng biển tại thành phố Puerto Vallarta bị đóng cửa.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news