Tin mới

Video: Cận cảnh xe tăng hiện đại nhất của quân đội Triều Tiên

Thứ hai, 17/04/2017, 08:40 (GMT+7)

Xe tăng Bão Phong Hổ (Pokpung-ho) là mẫu xe tăng hiện đại nhất của Triều Tiên, sở hữu những tính năng ngang với với các loại xe tăng hiện đại như M1 Abrams Mỹ hay K1 của Hàn Quốc.

Xe tăng Bão Phong Hổ (Pokpung-ho) là mẫu xe tăng hiện đại nhất của Triều Tiên, sở hữu những tính năng ngang với với các loại xe tăng hiện đại như M1 Abrams Mỹ hay K1 của Hàn Quốc.

[mecloud]GMgM7EiI8i[/mecloud]

Theo Tank Encyclopedia, tuy chịu lệnh cấm vận từ Liên Hợp Quốc, nền công nghiệp quốc phòng Triều Tiên vẫn cho ra đời nhiều khí tài hiện đại, trong đó có xe tăng Pokpung-ho.

Pokping-ho do Triều Tiên tự thiết kế, chế tạo, được tích hợp một số công nghệ từ xe tăng T-62, T-72 Liên Xô và Type-88 Trung Quốc. 

Các xe đời đầu trang bị pháo 2A20 cỡ 115 mm, tương tự xe tăng T-62. Nhưng từ phiên bản Pokpung-ho II, tất cả xe tăng đều sử dụng pháo nòng trơn 2A46 cỡ 125 mm.

Triều Tiên tự chế tạo đạn xuyên giáp 125 mm cho Pokpung-ho. Phiên bản Pokpung-ho được trang bị tên lửa chống tăng trên tháp pháo, cho phép nó tiêu diệt xe tăng đối phương ở ngoài tầm bắn hiệu quả của đạn APFSDS.

Bình Nhưỡng còn trang bị tên lửa phòng không vác vai lên Pokpung-ho, giúp nó chống trực thăng và phi cơ bay thấp của đối phương, tính năng mà tăng K1 và M1 Abrams không có.

Điểm yếu chí tử của Pokpung-ho là vẫn sử dụng kính ngắm thông thường, công nghệ từ cách đây nửa thế kỷ. Khả năng tác chiến đêm của nó cũng rất kém, dễ bị đối phương phát hiện.

Với số lượng 250 chiếc được sản xuất, Sư đoàn Cận vệ số 105 là đơn vị duy nhất của quân đội Triều Tiên sở hữu và vận hành loại xe tăng này.

[mecloud]ksy9R5Jv5F[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news