Tin mới

Video: Dân thi nhau dùng tiền “đánh bóng” chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử

Thứ tư, 17/02/2016, 15:39 (GMT+7)

Du khách đua nhau dùng tiền xoa lên khánh, chuông và khắp chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử. Nhiều người còn dùng quần áo, đồ vật, ví chứng minh nhân dân xoa lên chùa để cầu may mắn.

Du khách đua nhau dùng tiền xoa lên khánh, chuông và khắp chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử. Nhiều người còn dùng quần áo, đồ vật, ví, chứng minh nhân dân xoa lên chùa để cầu may mắn.

[mecloud]XLuuWQNjJG[/mecloud]

Video: Dân Việt

Sáng 17/2 (tức mùng 10 âm lịch), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai mạc.

Trong khuôn khổ lễ khai hội đã diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý như: nghi thức rước lễ, chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, múa rồng lân; nghi lễ gióng trống, thỉnh chuông khai hội, nghi lễ chúc phúc đầu năm, nghi lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Đức Long gióng trống khai hội - Ảnh: Pháp luật Plus

Theo báo Dân Việt, từ sáng sớm, hàng vạn du khách từ khắp nơi đã hành hương về vùng đất thiêng lễ Phật.

Tại khu vực chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, du nhân viên bảo vệ liên tục nhắc nhở nhưng người dân vẫn đua nhau dùng tiền xoa lên khánh, chuông và khắp chùa Đồng. Nhiều người còn dùng quần áo, đồ vật, ví chứng minh nhân dân xoa lên chùa để cầu may mắn.

Lễ hội xuân Yên Tử là một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất miền Bắc, diễn ra từ mùng 10 tháng Giêng và kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. Được biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân vừa qua, Yên Tử đã đón trên 250 nghìn lượt khách tham quan, chiêm bái. Trong đó, ngày nhiều nhất là vào mùng 5 Tết, non thiêng Yên Tử đón 63.000 lượt du khách.

Du khách đến Yên Tử ngày khai hội không quá đông - Ảnh: Vietnamnet

 

Nhiều người cố chen chân để chạm tay vào chùa, xoa tiền để cầu tài lộc may mắn - Ảnh: Dân Việt

Du khách được tham gia những trò chơi dân gian truyền thống - Ảnh: Hà Nội mới

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news