Tin mới

Video: Giải cứu bé gái bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc giá 70 triệu

Thứ bảy, 07/05/2016, 08:27 (GMT+7)

Sau hơn 20 ngày bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc, bé gái ở Nghệ An đã được cơ quan công an giải cứu thành công.

Sau hơn 20 ngày bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc, bé gái ở Nghệ An đã được cơ quan công an giải cứu thành công.

Trao đổi trên báo chí ngày 6/5, Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã phối hợp giải cứu thành công bé Moong Thị Tân Mão (5 tuổi), con của anh Moong Văn Nghệ và chị Cụt Thị Hoa (Trú bản Na Bè, xã Xá Lượng) bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Hiện bé Mão đã được đưa về gia đình an toàn.[mecloud]jylX9bQkZO[/mecloud]

Cơ quan công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Quang Thị Lân (1979), Cụt Văn Nghệ và Quang Thị Loan (cùng SN 1983), đều trú bản Na Bè, xã Xã Lượng; Hoàng Đình Nghệ (trú bản Hợp Thành, xã Xã Lượng), tham gia đường dây bắt cóc bé Mão.

Theo báo Dân Việt, tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai nhận, sau khi nhận được "đơn đặt hàng" của đối tượng tên Long (Móng Cái, Quảng Ninh) với giá 70 triệu đồng. Các đối tượng đã tiếp cận, bắt cóc bé Mão rồi đưa ra Móng Cái cho Long.

Sau khi đưa cho các đối tượng 70 triệu đồng, Long đưa cháu Mão qua biên giới, bán cho một gia đình ở một tỉnh gần thành phố Bắc Kinh làm con nuôi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cháu Mão mất tích, công an huyện Tương Dương đã vào cuộc điều tra, lên phương án giải cứu cháu M.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an