Tin mới

Video: Hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ đã tới Hàn Quốc

Thứ ba, 07/03/2017, 10:34 (GMT+7)

Bộ phận đầu tiên trong tổ hợp tên lửa phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã được chuyển tới căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc trong đêm 6/3.

Bộ phận đầu tiên trong tổ hợp tên lửa phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã được chuyển tới căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc trong đêm 6/3.

[mecloud]d0y4LZFXFT[/mecloud]

Theo thông báo của quân đội Mỹ, bộ phận đầu tiên thuộc tổ hợp THAAD đã được chuyển tới căn cứ không quân Osan.

Hàn Quốc dự kiến triển khai THAAD tại khu đất ở vùng Seongju, đông nam Seoul. Khu đất này có một phần nằm trong sân golf của Tập đoàn Lotte. Tập đoàn này cuối tháng 2 chấp thuận đổi đất cho chính phủ.

"Những hành động khiêu khích từ Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng nhiều tên lửa ngày 6/3, xác nhận sự thận trọng của liên minh trong quyết định triển khai THAAD đến Hàn Quốc", CNN dẫn lời Đô đốc Harry Harris, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, Mỹ, cho biết.

Hồi tháng 7/2016, Hàn Quốc và Mỹ công bố kế hoạch triển khai THAAD tới bán đảo Triều Tiên để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ động thái này, nói nó sẽ làm tổn hại an ninh khu vực, trong khi Triều Tiên coi THAAD là mối đe dọa "đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân".

[mecloud]hSmVLOabFu[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news