Tin mới

Phát hiện hài cốt 500 tuổi mặc quan phục nguyên vẹn ở Trung Quốc

Thứ hai, 27/03/2017, 13:53 (GMT+7)

Các công nhân một công trình xây dựng tại Hà Nam, Trung Quốc đã phát hiện một ngôi mộ thời Minh với quan phục của hài cốt gần như còn nguyên vẹn.

Các công nhân một công trình xây dựng tại Hà Nam, Trung Quốc đã phát hiện một ngôi mộ thời Minh với quan phục của hài cốt gần như còn nguyên vẹn.

[mecloud]LO9nxRPlVe[/mecloud]

Theo đó, các nhà khảo cổ học đa căn cứ vào bia mộ để xác định người nằm trong quan tài là Cố Phác, quan Hữu đô Ngự sử triều vua Gia Tĩnh thời Minh, mộ do con cháu của Cố xây dựng cách đây 500 năm. 

Ngôi mộ được khai quật lần đầu vào hôm 19/3. Theo một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc, ban đầu trong ngôi mộ có bảo kiếm, quạt và nhiều cổ vật khác xong đã bị người khác lấy đi. 

Phòng văn hóa huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam đã bác bỏ thông tin có người lấy trộm cổ vật. Đại diện cơ quan này cho hay thi thể trong ngôi mộ được bảo quản gần như còn nguyên vẹn. Đặc biệt quan phục vẫn còn như mới. 

Đại diện phòng văn hóa huyện Thái Kháng cho hay "Dưới thời Minh, quan chức tham ô bị xử rất nagwj, đa phần quan viên thời đó cử hành tang lễ khá đơn giản cho nên trong mộ không có tiền hay đồ vật quý giá".

Hồng Hạnh (theo Sina)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news