Tin mới

Video: Iran lần đầu phô diễn hệ thống tên lửa S-300 mua từ Nga

Thứ hai, 18/04/2016, 14:34 (GMT+7)

Hệ thống tên lửa S-300 mà Iran mua từ Nga đã lần đầu xuất hiện trong lễ diễu binh nhân ngày truyền thống quân đội Iran 18/4 được tổ chức tại thủ đô Tehran.

Hệ thống tên lửa S-300 mà Iran mua từ Nga đã lần đầu xuất hiện trong lễ diễu binh nhân ngày truyền thống quân đội Iran 18/4 được tổ chức tại thủ đô Tehran.

Đoạn video do hãng thông tấn ISNA công bố cho thấy các ống phóng tên lửa S-300 và thiết bị radar trong lễ diễu binh.

[mecloud]vPFeMkHY5A[/mecloud]

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố tại lễ diễu binh rằng những kế hoạch vũ khí của Iran chỉ đơn thuần nhằm nâng cao khả năng phòng thủ quân sự trước các xung đột tồi tệ nhất ở Trung Đông.

Iran ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD với Nga để mua 5 hệ thống tên lửa S-300 vào năm 2007. Năm 2010, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt với Iran khiến hợp đồng này bị tạm hoãn.

Tháng 4/2015, Nga nối lại đàm phán về chuyển giao S-300 sau khi các nước tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đạt được thỏa thuận khung mang tính bước ngoặt.

Ngày 11/4, Nga giao cho Iran hệ thống S-300 đầu tiên.

Theo đánh giá là của Telegraph, động thái này nhiều khả năng làm gia tăng những chỉ trích nhằm vào thỏa thuận vũ khí S-300 giữa Nga và Iran.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news