Tin mới

Video: Khinh khí cầu quân sự khổng lồ của Mỹ "xổng chuồng"

Thứ năm, 29/10/2015, 15:31 (GMT+7)

Một khinh khí cầu quân sự không người lái của Mỹ hôm 28/10 đã  "xổng chuồng", bay tự do trong không phận dân sự suốt nhiều giờ.

Một khinh khí cầu quân sự không người lái của Mỹ hôm 28/10 đã  "xổng chuồng", bay tự do trong không phận dân sự suốt nhiều giờ.

Khinh khí cầu quân sự tên JLENS thuộc hệ thống do thám bờ biển miền Đông của Trung tâm chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) tuột dây vào lúc 12h20 ngày 28/10 (giờ địa phương). Sự việc xảy ra khi nó đang neo đậu ở độ cao 2.000 m tại căn cứ Aberdeen Proving Ground, bang Maryland.

[mecloud]jjKAQO8Kbh[/mecloud]

Nó đã bay từ Maryland tới Pennsylvania, gây ảnh hưởng tới điện lưới ở khu vực và khiến 30.000 hộ gia đình bang này mất điện.

Trước đó, các quan chức quân sự đã mất hàng giờ để kéo nó xuống, song thất bại.

Khi sự việc xảy ra, quân đội Mỹ lập tức điều hai chiến đấu cơ F-16 truy dấu khinh khí cầu quân sự.

Khinh khí cầu JLENS nằm trong một chương trình trị giá 2,8 tỷ của quân đội Mỹ.

NORAD cho hay hiện chưa rõ khí cầu rời khỏi chỗ neo đậu như thế nào, và đây là một phần cuộc điều tra. Với radar phòng thủ 360 độ, khí cầu này thường được thả để bảo vệ khu vực Washington D.C khỏi các tên lửa hành trình và các cuộc tấn công trên không khác.

Xem thêm video xe bọc thép Mỹ bất ngờ sa lầy khi đang tập trận:

[mecloud]sf65ETtgwi[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news