Tin mới

Video: Mảnh vỡ tên lửa bí ẩn của Trung Quốc rơi xuống sa mạc

Thứ ba, 09/05/2017, 14:33 (GMT+7)

Người dân ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã phát hiện một vật thể kim loại hình trụ dài khoảng 5 m, đường kính 1,5 m, nghi là vỏ một tên lửa đạn đạo DF-26B.

Người dân ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã phát hiện một vật thể kim loại hình trụ dài khoảng 5 m, đường kính 1,5 m, nghi là vỏ một tên lửa đạn đạo DF-26B.

[mecloud]n9IyO3SqWA[/mecloud]

Theo East Pendulum, đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội ngày 8/5 quay cảnh người dân ở vùng Siziwang thuộc khu tự trị Nội Mông phát hiện một vật thể kim loại hình trụ dài khoảng 5 m, đường kính 1,5 m, được sơn dòng ký tự "E/ADF-26B" rơi xuống một sa mạc gần khu dân cư

Theo các chuyên gia quân sự Pháp, chữ cái E trên vật thể có nghĩa là Er, ký tự viết tắt tên gọi cũ của lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc, và chữ A có nghĩa là tên lửa.

Các chuyên gia này nhận định vật thể kim loại trên chính là vỏ của một phiên bản tên lửa đạn đạo DF-26B của Bắc Kinh.

Đây là lần đầu tiên phiên bản tên lửa đạn đạo DF-26B của Trung Quốc lộ diện. Trung Quốc chưa bao giờ công khai tính năng và mục đích của loại tên lửa này.

[mecloud]VzQvAObNre[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mảnh vỡ