Tin mới

Video: Máy bay Trung Quốc do thám tàu chấp pháp Việt Nam

Thứ sáu, 30/05/2014, 20:19 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 11h30 ngày 30/5 máy bay mang số hiệu CMS B-3843 của Trung Quốc đã bay lượn 6 vòng xung quanh các tàu chấp nháp của Việt Nam ở khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển nước ta.

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 11h30 ngày 30/5 máy bay mang số hiệu CMS B-3843 của Trung Quốc đã bay lượn 6 vòng xung quanh các tàu chấp nháp của Việt Nam ở khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển nước ta.

Cụ thể, vào thời điểm trên khi các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên biển khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam thì chiếc máy bay mang số hiệu CMS B-3843 của Trung Quốc xuất hiện, đã bay nhiều vòng trên các tàu kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam.

Đáng chú ý máy bay này bay ở tầm thấp khoảng 150-200m và liên tục theo sát các tàu Việt Nam, thậm chí có lúc bay ngang trên tàu Cảnh sát biển 2015.

Theo tin tức từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, hôm nay, tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 số tàu Trung Quốc hoạt động là 117 tàu, gồm 33 tàu hải cảnh, 17 tàu kéo, 13 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 50 tàu cá vỏ sắt, số tàu này có sự dao động do Trung Quốc đã đưa một số tàu về, vẫn phát hiện 1 máy bay hoạt động ở khu vực giàn khoan. Trong 4 tàu quân sự của Trung Quốc có 2 tàu hộ vệ tên lửa và 2 tàu quét mìn hoạt động cách giàn khoan 7-10 hải lý.

H.Nguyên (Clip Vietnamplus)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news