Tin mới

Video: Mỹ hạ thủy tàu chiến duyên hải mới nhất

Thứ ba, 02/02/2016, 09:51 (GMT+7)

Hải quân Mỹ mới hạ thủy tàu chiến mới nhất USS Sioux City trên sông Menominee ở Marinette, Wisconsin hôm 30/1/2016.

Hải quân Mỹ mới hạ thủy tàu chiến mới nhất USS Sioux City trên sông Menominee ở Marinette, Wisconsin hôm 30/1/2016.

[mecloud]hvO6iRmebi[/mecloud]

Lễ hạ thủy tàu chiến ven biển USS Sioux City (LCS 11) diễn ra vào lúc 10 sáng (giờ CST) ngày 30/1/2016 tại Marinette, Wisconsin.

Sioux City là tên của tàu chiến ven biển LCS 11, được đặt theo tên thành phố Sioux City, bang Iowa.

Đây là con tàu thứ 11 trong lớp tàu chiến ven biển - lớp tàu mới được thiết kế để đi lại gần bờ (vùng duyên hải) và đi vào vùng nước nông hơn so với các tàu hải quân khác. Những con tàu này được thiết kế để phát hiện, nạo vét mỏ, tham gia tác chiến chống tàu và chống ngầm.

Tham gia đóng Sioux City có tới 10.000 người và 900 công ty đến từ 43 bang, ông Stephanie Hill của nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết.

USS Sioux City là tàu chiến ven biển lớp Freedom. Được khởi công từ ngày 19/2/2014 tại Marinette Wisconsin.

Con tàu dài 115,3 m, rộng 17,5 m với tốc độ di chuyển tối đa đạt 45 hải lý/giờ, tương đương 83 km/h. Tàu có phạm vi hoạt động 3.500 hải lý được hy vọng sẽ đi vào phục vụ trong năm 2017.

Bảo Linh (tổng hợp/Video: CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: USS Sioux City