Tin mới

Video: Nghị sĩ ném bom khói giữa cuộc họp bầu tổng thống ở Kosovo

Thứ hai, 29/02/2016, 08:38 (GMT+7)

Mặc dù bị kiểm tra an ninh kĩ lưỡng, bằng cách nào đó, các nghị sĩ phe đối lập ở Kosovo vẫn mang theo được bom khói, hơi cay vào phiên họp bầu tổng thống mới của quốc hội, gây nên một tình trạng hỗn loạn, buộc mọi người phải sơ tán.

Mặc dù bị kiểm tra an ninh kĩ lưỡng, bằng cách nào đó, các nghị sĩ phe đối lập ở Kosovo vẫn mang theo được bom khói, hơi cay vào phiên họp bầu tổng thống mới của quốc hội, gây nên một tình trạng hỗn loạn, buộc mọi người phải sơ tán.

RT đưa tin, các nghị sĩ đã ném 4 hộp hơi cay và bom khói khiến phiên họp bầu cử bị hoãn nhiều lần.

Theo hãng tin Nga, mục đích của những người làm loạn này là phá hoại cuộc họp bầu cử tổng thống mới mà phần thắng gần như chắc chắn thuộc về ông Hashim Thaci - Bộ trưởng Ngoại giao và là cựu thủ tướng Kosovo.

Phiên họp sau đó vẫn diễn ra với 11 nghị sĩ bị đuổi khỏi phòng họp và mất quyền bỏ phiếu.

Kết quả cuối cùng, ông Kosovo Hashim Thaci trở thành tổng thống mới, thay thế ông Atifete Jahjaga. Ông này bị phe đối lập phản đối vì chủ trương mở rộng quyền tự chủ cho tộc người thiểu số Serbia.

Năm 2008, Kosovo tuyên bố tách khỏi Serbia và được khoảng hơn 100 quốc gia, gồm Mỹ và hầu hết thành viên EU, công nhận. Trong khi đó, Nga, Serbia cùng một số nước khác phản đối động thái trên. Serbia vẫn coi Kosovo là một tỉnh ở phía nam nước này.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news