Tin mới

Video: Ngư lôi siêu tốc không đổi thủ VA-111 Shkval của Nga

Thứ năm, 05/01/2017, 09:38 (GMT+7)

Ngư lôi VA-111 "Shkval" (NATO định danh: Squal) có khả năng tạo siêu khoang, giúp nó đạt tốc độ lên tới 370 km/h, khiến đối phương không kịp trở tay và có thể thay đổi diện mạo chiến tranh dưới biển.

Ngư lôi VA-111 "Shkval" (NATO định danh: Squal) có khả năng tạo siêu khoang, giúp nó đạt tốc độ lên tới 370 km/h, khiến đối phương không kịp trở tay và có thể thay đổi diện mạo chiến tranh dưới biển.

[mecloud]Z5qT0O778y[/mecloud]

Theo National Interest, do nằm trong dự án siêu tối mật, trước khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, ngư lôi Shkval hầu như không được biết đến và chỉ phổ biến vào giữa thập niên 1990.

Theo chuyên gia quân sự Kyle Mizokami, Shkval có thể bất ngờ tăng tốc lên gấp 6 lần, khiến đối phương không kịp triển khai các biện pháp phòng thủ. Mục tiêu chính của Shkval là các tàu ngầm tên lửa hạt nhân của NATO.

Điểm yếu của công nghệ này là khi đổi hướng đột ngột, ngư lôi dễ bị lệch ra ngoài bóng khí, khiến nó chịu lực cản khổng lồ của nước ở vận tốc 370 km/h, dẫn tới phá hủy hoàn toàn quả đạn.

"Hiện không có biện pháp nào đối phó được vũ khí này, việc trang bị ngư lôi Shkval có thể khiến lực lượng hải quân đối phương bị đặt vào thế bất lợi đáng kể", trang phân tích quân sự FAS nhận định.

"Ồn nhưng hiệu quả, ngư lôi Shkval đã thay đổi diện mạo chiến tranh dưới biển. Một ngư lôi có vận tốc 370 km/h là năng lực rất ấn tượng trong bối cảnh cạnh tranh hải quân nóng lên ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương", chuyên gia Mizokami nhận định.

[mecloud]K3UsL8WnKw[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news