Tin mới

Video: Nữ sinh 14 tuổi phá kỷ lục tính nhẩm, 100 phép tính trong 86 giây

Thứ ba, 24/11/2015, 10:28 (GMT+7)

Nữ sinh 14 tuổi đã phá kỷ lục tính nhẩm của Ấn Độ sau khi hoàn thành 100 phép tính trong 86 giây, mục tiêu tiếp theo của em là phá kỷ lục thế giới.

Nữ sinh 14 tuổi đã phá kỷ lục tính nhẩm của Ấn Độ sau khi hoàn thành 100 phép tính trong 86 giây, mục tiêu tiếp theo của em là phá kỷ lục thế giới.

[mecloud]XqHTvEjOCC[/mecloud]

Dilpreet Kaur, 14 tuổi, ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hiện là nữ sinh lớp 8 đã từng tính 1.000 phép tính trong 17 phút với độ chính xác lên đến 99%.

Dilpreet Kaur hiện đang nắm giữ kỷ lục tính nhẩm Ấn Độ. Ảnh ​Zeenews.

Tháng 10/2015, Dilpreet nhận email xác nhận đã phá kỷ lục  tính nhẩm của Ấn Độ. Dilpreet Kaur sẽ có tên trong trong sách Kỷ lục Limca năm 2016.

Dilpreet bắt đầu yêu thích tính nhẩm từ năm 6 tuổi, em thực hiện khoảng 5.000 phép tính/ngày.

Hiện tại, Dilpreet Kaur nỗ lực cho mục tiêu phá kỷ lục thế giới về khả năng tính nhẩm phép cộng có 100 số hạng. Thành tích của Dilpreet khoảng 21 giây trong khi kỷ lục hiện tại là 19,23 giây.

Dã Quỳ (theo Times of India)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news