Tin mới

Video: Quân đội Syria hứng mưa tên lửa từ phe nổi dậy

Thứ ba, 04/10/2016, 15:34 (GMT+7)

Quân đội chính phủ Syria tại thành phố Hama đã phải hứng chịu ít nhất 40 tên lửa Grad trong một cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy.

Quân đội chính phủ Syria tại thành phố Hama đã phải hứng chịu ít nhất 40 tên lửa Grad trong một cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy.

[mecloud]pwQF3PUzGD[/mecloud]

Theo Sputnik, nhóm nổi dậy Ahrar al-Sham hôm 1/10 mở một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa Grad nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria xung quanh sân bay quân sự ở thành phố Hama.

Trước đó vài ngày, lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn đã lần đầu tiên sử dụng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt tấn công vào những khu vực do chính phủ Syria kiểm soát ở phía bắc và tây Aleppo.

Một chỉ huy của FSA cho biết, sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ - Nga bảo trợ đổ vỡ, các quốc gia vùng Vịnh đã cung cấp cho các nhóm nổi dậy Syria số lượng lớn tên lửa Grad.

Hệ thống tên lửa Grad do Liên Xô chế tạo và đưa vào sử dụng từ năm 1963. Trong vòng 20 giây, một hệ thống Grad có thể đồng loạt bắn 40 quả tên lửa ở cự ly 5-21 km vào các mục tiêu trên một khu vực rộng 140 km2.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: quân nổi dậy