Tin mới

Video: Rùng mình cảnh bắt rắn độc bằng tay không ở Ấn Độ

Thứ hai, 12/12/2016, 10:53 (GMT+7)

Những người dân thuộc bộ tộc Irula, làng Chennai, Ấn Độ, truyền kỹ năng bắt rắn độc bằng tay không từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các chuyên gia Ấn Độ ước tính mỗi năm có 46.000 người chết vì rắn cắn tại nước này.

Những người dân thuộc bộ tộc Irula, làng Chennai, Ấn Độ, truyền kỹ năng bắt rắn độc bằng tay không từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các chuyên gia Ấn Độ ước tính mỗi năm có 46.000 người chết vì rắn cắn tại nước này.

[mecloud]Kh2uomaVFk[/mecloud]

Ban đầu, người Irula bắt rắn để lột da bán, song Ấn Độ đã cấm việc này từ năm 1972. Những "cao thủ" bắt rắn ở làng Chennai sẽ mang rắn từ tự nhiên về nuôi nhốt trong một tháng, lấy nọc 4 lần trước khi thả tự do cho loài bò sát này.

Từ những năm 1970, "tuyệt kỹ" bắt rắn lấy nọc của bộ tộc Irula giúp Ấn Độ sản xuất thuốc chống rắn độc. Nọc rắn được tiêm với liều lượng vừa phải vào những con ngựa để sinh ra kháng thể, tạo ra thuốc dùng cho con người khi bị rắn độc cắn.

Cận cảnh bắt rắn độc bằng tay không của bộ tộc Irula. Ảnh: Hindu Times

Ấn Độ có 244 loài rắn, 4 loài độc nhất là hổ mang, cạp nong, hổ bướm (Russell) và rắn lục hoa cân. Các chuyên gia Ấn Độ ước tính mỗi năm có 46.000 người chết vì rắn cắn tại nước này.

Dân làng Chennai cho biết rắn thường xuyên vào nhà họ, song không mấy người tỏ ra lo sợ. Hầu hết cơ sở y tế Ấn Độ hiện nay có đủ lượng thuốc chống nọc rắn.

[mecloud]dJb0uWp46F[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news