Tin mới

Video: Thân nhân hành khách MH370 "đại náo" văn phòng Malaysia Airlines

Thứ sáu, 07/08/2015, 08:57 (GMT+7)

Thông tin mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp là một phần máy bay mất tích MH370 do Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố hôm 6/8 đã khiến thân nhân các hành khách cảm thấy bàng hoàng, đau đớn và nhiều người hoài nghi.

Thông tin mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp là một phần máy bay mất tích MH370 do Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố hôm 6/8 đã khiến thân nhân các hành khách cảm thấy bàng hoàng, đau đớn và nhiều người hoài nghi.

[mecloud]ejGDeK5OTT[/mecloud]

Sáng 6/8, Thủ tướng Malaysia, Najib Razak đã xác nhận mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion là của MH370. Tuy nhiên, các công tố viên Pháp lại nói một cách cẩn trọng rằng mảnh vỡ "chỉ có khả năng rất cao" là của MH370. Điều này đã khiến thân nhân các hành khách vô cùng hoang mang.

Một số thân nhân hành khách Trung Quốc ngày hôm qua (6/8) đã xông vào văn phòng Malaysia làm náo loạn. Họ không tin vào những gì mà giới chức Malaysia xác nhận.

Ông Zhang Yongli (người Trung Quốc), có con gái bay trên MH370, nói: “Tôi không tin công bố mới về mảnh vỡ, họ đã cố nói dối chúng tôi ngay từ đầu”.

Liu Kun, người có em gái trên chuyến bay xấu số cũng không tin: "Hãy tìm mọi người cho chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ mảnh vỡ máy bay có thể là giả".

"Tôi không tin điều này. Tôi không tin", Xu Jinghong, người có mẹ trên chuyến bay cũng khẳng định.

Nhiều thân nhân hành khách đã tố cáo chính quyền Malaysia và hãng Malaysia Airlines vô trách nhiệm, che đậy sự thật và yêu cầu tiếp tục điều tra về chuyến bay xấu số.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news