Tin mới

Video: Tổng thống Putin tặng chim ưng cho Quốc vương Qatar

Thứ năm, 21/01/2016, 10:55 (GMT+7)

Tổng tống Nga Vladimir Putin đã tặng cho lãnh đạo Qatar Tamim bin Hamad Al Thani một con chim ưng trước khi bước vào các cuộc đàm phán song phương. Nhà lãnh đạo Nga thường có truyền thống tặng những món quà đầy nam tính cho các vị quan chức cấp cao mà mình tới thăm.

Tổng tống Nga Vladimir Putin đã tặng cho lãnh đạo Qatar Tamim bin Hamad Al Thani một con chim ưng trước khi bước vào các cuộc đàm phán song phương. Nhà lãnh đạo Nga thường có truyền thống tặng những món quà đầy nam tính cho các vị quan chức cấp cao mà mình tới thăm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani trong cuộc gặp tại Moscow hôm 18/1/2016. Ảnh: Reuters

Cảnh quay trong một video được ghi từ hôm 18/1 và được kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Dawri phát hành cho thấy Quốc vương Qatar cười tươi khi tự tin giữ con chim săn dưới sự quan sát của ông Putin và các quan chức khác.

[mecloud] rxQDnz3OIn[/mecloud]

Con chim ưng - hàng nghìn năm nay vẫn được dùng để săn mồi trên sa mạc - là biểu tượng của nhiều quốc gia Trung Đông và được xem là tấm gương của sự dũng cảm, trọng đãi.

Quốc vương Qatar tới thăm thủ đô Nga, chủ yếu là để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Syria. Tại đó, cả Moscow và Doha đều ủng hộ phe đối lập từ năm 2011 và việc giá năng lượng đều ảnh hưởng tới cả 2 nước.

"Nga có vai trò quyết định để thiets lập lại sự ổn định tại khu vực", ông Al Thani nói khi rời khỏi Moscow sau các cuộc hội đàm mà cả 2 bên đều nói là "mang tính xây dựng".

Tổng thống Putin đã tặng quà ngoại giao mang tính biểu tượng từ khi lên nắm quyền lần đầu năm 2000. Năm ngoái, ông đã tặng cho Tổng thống Ai Cập Abdel El-Sisi một khẩu Kalashnikov cổ, có lẽ là muốn nhắc nhớ đến lịch sử buôn vũ khí giữa Moscow và Cairo thời Xô viết. Món quà này được tặng lúc 2 bên đàm phán những hợp đồng mới.

Tổng tống Venezuela Nicolas Maduro thì nhận được một bản sao thanh kiếm của Simon de Bolivar, người giải phóng Nam Mỹ khi ông đến Moscow cách đây 1 năm. Thủ tướng Ấn Độ đã nhận được một thanh kiếm khác - một thanh Bengal từ thế kỷ 18 - từ nhà nhà lãnh đạo Nga hoặc cũng có thể là một trong trong cuốn nhật ký của Mahatma Gandhi.

Bảo Linh (theo Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news