Tin mới

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Việt Nam 750 triệu năm trước

Thứ năm, 03/09/2020, 22:17 (GMT+7)

Thông qua một ứng dụng trên website, người dùng có thể biết được vị trí của các thành phố trong từng mốc thời gian khác nhau, kể từ khi loài hoa đầu tiên nở trên Trái Đất hay sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Theo CNN, mới đây Ian Webster, nhà cổ sinh vật học ở California đã thiết kế một ứng dụng trên website dựa trên một bản đồ các mô hình địa chất do nhà địa chất và cổ sinh vật học Christopher Scotese tại ra. Các mô hình này mô tả chuyển động mảng kiến tạo từ 750 triệu năm trước, không lâu trước khi tảo lục bắt đầu tiến hóa trong các đại dương.

Ông cho biết sản phẩm này được thiết kế với mục đích khơi dậy đam mê và bày tỏ sự tôn trọng với các nhà khoa học đang làm việc hàng ngày để hiểu rõ hơn về Trái đất và quá khứ của hành tinh xanh.

Trái đất cách đây 750 triệu năm trước với hầu hết là các đại dương bao phủ. Ảnh chụp màn hình

Với bản đồ của Webster, người dùng có thể nhập bất cứ vị trí nào, sau đó xem vị trí nguyên bản của nó cách đây 750 triệu năm.

"Phần mềm của tôi "mã hóa địa lý" vị trí của người dùng, sau đó sử dụng các mô hình của Scotese’ để chạy ngược thời gian", Webster cho hay.

Hình dạng của quả địa cầu ngày nay. Ảnh chụp màn hình

Bản đồ này thậm chí còn hiển thị những con khủng long đi lang thang hay thời điểm những bông hoa đầu tiên bung nở.

"Bản đồ cũng chứa đựng những điều bất ngờ thú vị, chẳng hạn như việc Mỹ từng bị chia cắt bởi một vùng biển nông, Appalachians từng là những ngọn núi rất cao tương đương với dãy Himalaya và Florida từng bị nhấn chìm", Webster nói.

Một số hình ảnh thú vị về vị trí của Hà Nội và TP HCM với những cột mốc thời gian khác nhau:

Đây là vị trí của Hà Nội cách đây 750 triệu năm trước. Lúc này, dải đất hình chữ S vẫn chưa được hình thành và bao phủ xung quanh chỉ toàn là băng và các đại dương. Ảnh chụp màn hình

Vị trí của TP HCM ở mốc thời gian tương tự. Có thể thấy hai thành phố lớn của Việt Nam nằm gần như trên một đường thẳng. Ảnh chụp màn hình

Vị trí địa lý của hai thành phố khi Trái Đất xuất hiện loài thực vật đầu tiên, cách đây khoảng 430 triệu năm. Có thể thấy cả Hà Nội và TP HCM đều nằm trong vùng bao phủ của băng giá. Ảnh chụp màn hình

Khi loài khủng long đầu tiên đặt chân lên địa cầu (khoảng 220 triệu năm trước) cũng là lúc dải đất hình chữ S bắt đầu được hình thành. Ảnh chụp màn hình

Có vẻ như Hà Nội và TP HCM lại cách xa nhau hơn và dải đất hình chữ S lại biến mất khi bông hoa đầu tiên được tìm thấy trên Trái Đất, cách đây khoảng 120 triệu năm. Ảnh chụp màn hình

Khi khủng long tuyệt chủng 66 triệu năm trước, cả 2 thành phố vẫn chưa nằm trên dải đất hình chữ S quen thuộc. Ảnh chụp màn hình

Vị trí địa lý của hai thành phố ngày nay. Ảnh chụp màn hình

Bạn đọc ưa thích khám phá, có thể tìm hiểu tại đây

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news