Tin mới

Việt Nam lên tiếng về khả năng tàu sân bay Mỹ ghé thăm trong năm 2018

Thứ năm, 18/01/2018, 17:16 (GMT+7)

Nhận định về khả năng tàu sân bay của Mỹ lần đầu tiên thăm cảng của Việt Nam trong năm 2018, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thừa nhận 2 bên đang trong quá trình trao đổi.  

Nhận định về khả năng tàu sân bay của Mỹ lần đầu tiên thăm cảng của Việt Nam trong năm 2018, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thừa nhận 2 bên đang trong quá trình trao đổi.  

Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại CSIS, phát biểu tại hội thảo về Quan hệ Việt Nam - Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump do Đại học Fulbright Việt Nam và CSIS đồng tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: Hải An

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 18/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị xác nhận thông tin về chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bayMỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thừa nhận 2 bên đang trong quá trình trao đổi.  

"Trong triển khai Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, Việt Nam chủ trương phát triển hợp tác sâu rộng với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trên tinh thần đó, 2 bên đang trao đổi về việc tàu sân bay Mỹ thăm cảng của Việt Nam trong năm 2018".

Liên quan đến chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới Việt Nam sắp tới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ có thông tin cụ thể về chuyến thăm này.

“Việc xác nhận thông tin về chuyến thăm sẽ do Bộ Quốc phòng đưa ra vào thời điểm thích hợp”, bà Hằng nói.

Trước đó, tại một hội thảo sáng 17/1 ở TP.HCM, bà Amy Searight - Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ), từng là phó trợ lý bộ trưởng tại Bộ Quốc phòng Mỹ, phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á nhiệm kỳ 2014 - 2016, cho biết: Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ công du Việt Nam vào tuần tới. Ông sẽ gặp gỡ người đồng cấp là Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Đây là lần thứ 3 họ gặp nhau.

Bà Searight khẳng định hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển từ những năm trước. “Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta chứng kiến rất nhiều kết quả đáng kể dù vẫn còn một số thách thức và trở ngại”, bà Searight nói.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news